Hoa 8/3 xuống đường chờ khách

Sát Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tại TPHCM khá ảm đạm do ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng khách mua hàng sụt giảm tới 70-80%.

Hoa tặng dịp lễ 8/3 chờ khách

Hoa tặng dịp lễ 8/3 chờ khách

Ngày 6/3, tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (Q.10), hoa về chợ tấp nập. Người bán trang trí sẵn nhiều chậu hoa đẹp mắt để khách chọn lựa.

Hoa rực rỡ khoe sắc vừa được nhà vườn Đà Lạt đưa xuống

Bó hoa "siêu to khổng lồ" này có giá 1,5 triệu đồng đã được khách đặt mua, đa số hoa đều ngoại nhập nên giá khá cao

Ghi nhận giá cả năm nay, hoa có giá khá mềm như hồng Đà Lạt từ 3.000-4.000 đồng/bông, hướng dương 4.000-5.000 đồng/bông. Riêng hồng ngoại có mức giá cao hơn, dao động từ 30.000-90.000 đồng/bông tùy loại.

Bó hoa hồng có giá khoảng 750.000 đồng.

Chị Liên (chủ một sạp hoa) chia sẻ: "Hoa năm nay giá rẻ nhưng do ảnh hưởng dịch, nhiều người không đến chợ mua hoa nên khá trầm lắng. Hy vọng đúng ngày 8/3, sức mua sẽ khả quan hơn".

Nhóm bạn trẻ mua hoa sỉ, sau đó trang trí và bán lẻ trong ngày 8/3.

Đa số tiểu thương kinh doanh hoa tươi đều rơi vào tình trạng ế ẩm, do khách hàng ngại ra chợ mùa dịch Covid-19, học sinh, sinh viên chưa trở lại trường...

Người bán đem hoa ra tận đường tiếp thị, tuy nhiên sức mua vẫn rất chậm.

Hoa giả được người bán trang trí thành chữ I LOVE U đẹp mắt.

Hoa giấy, hoa vải được phun màu, rắc kim tuyến, gắn thêm gấu bông để tặng cho những người phụ nữ yêu thương.

Mỗi bó hoa có giá từ 30.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng, tùy theo độ lớn nhỏ, trang trí cầu kỳ.

Hoa gấu bông ngộ nghĩnh

Hoa hồng giả màu xanh, tím được xếp thành hình trái tim.

Những bó hoa "siêu to, khổng lồ".

Tuy nhiên, người bán hoa xếp hàng dài, nhưng rất ít khách đến mua.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hoa-83-xuong-duong-cho-khach-1527541.tpo