Hòa 0 - 0 với Myanmar, Việt Nam đặt một chân vào bán kết

Không dứt điểm được những cơ hội ngon ăn tạo ra, đội tuyển Việt Nam đã chấp nhận chia điểm với chủ nhà Myanmar sau trận đấu hòa 0 - 0 ở lượt đấu thứ 3 bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra tối nay (20/11). Với việc chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như đã chạm tay vào tấm vé bán kết.

Công Phượng đã có một trận đấu hay nhưng không thể ghi bàn thắng.

Công Phượng đã có một trận đấu hay nhưng không thể ghi bàn thắng.

Chỉ cần có thêm được 1 điểm trước Myanmar là thầy trò Park Hang-seo gần như nắm chắc ngôi đầu khi kết thúc vòng bảng, bởi ở trận đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đội bóng đã hết cơ hội là Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong khi đó, chủ nhà Myanmar cũng quyết tâm có được điểm ở trận đấu này để rộng cửa tính nước ở trận đấu cuối trên sân của đội bóng cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết là Malaysia.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trước Myanmar là sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết để thay vị trí của Trọng Hoàng. Hàng tấn công vẫn là Công Phượng, Anh Đức, với Quang Hải và Xuân Trường hỗ trợ phía sau. Hàng phòng ngự vững chãi là những cái tên Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải và thủ môn Văn Lâm vẫn được tin tưởng.

Thủ môn đội Myanmar đã có một trận đấu xuất thần.

Sau những phút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đội bạn. Sau đó, tốc độ trận đấu diễn ra chậm rãi với thế trận khá cân bằng. Bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân.

Trong hiệp 1, Myanmar nhập cuộc khá chững chạc, kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút so với Việt Nam. Họ vẫn triển khai tấn công chính là ở hai biên xuống ngang vạch 16 m 50 rồi tìm cách xẻ sâu vào nách hàng thủ Việt Nam, thay vì tạt bổng vào cấm địa. Hàng phòng ngự Việt Nam vẫn chơi tập trung và bọc lót cho nhau tốt, khiến đối thủ không có cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Văn Lâm.

Các hậu vệ Myanmar chơi khá rắn.

Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang-seo kiên nhẫn chờ đợi khoảng trống ở các pha phản công. Đã có những tình huống nguy hiểm được các cầu thủ Việt Nam tạo ra. Phút 20, đội tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc pha đột phá và dứt điểm sau đó trước vòng cấm của Công Phượng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đáng tiếc nhất là pha sút bóng đi trúng cột dọc ở phút 36 của Văn Đức. Sau đường chuyền tuyệt đẹp của Quang Hải, Văn Đức từ cánh phải ập vào tung cú vô lê bằng chân phải. Bóng đi về góc xa làm bó tay thủ môn Zin Htet, nhưng may mắn đã không đứng về phía các cầu Việt Nam khi bóng trúng cột dọc bật ra.

Khá đông CĐV Việt Nam sang Myanmar sang cổ vũ cho đội tuyển.

Myanmar cũng tạo ra được những pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 35 khi thủ môn Văn Lâm có tình huống băng ra bắt không tốt từ quả phạt góc, tạo cơ hội cho các chân sút Myanmar ập vào đá bồi. May cho Việt Nam pha đá sau đó của các cầu thủ chủ nhà lại thiếu chính xác.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0 - 0.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi người liên tiếp khi Trọng Hoàng và Hùng Dũng được đưa vào sân thay Văn Quyết và Xuân Trường. Với những điều chỉnh chiến thuật, tuyển Việt Nam đã gia tăng ép và liên tiếp khiến khung thành thủ môn Zin Htet gặp sóng gió. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn của Myanmar đã ngăn chặn được những cú dứt điểm của những chân sút Việt Nam.

Phút 77, sau cú sút xa của Quang Hải buộc thủ môn Zin Htet phải đẩy ra, Văn Toàn băng vào dứt điểm vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị. Một quyết định gây tranh cãi.

Trận đấu khá căng thẳng.

Sức ép sau đó liên tiếp được Việt Nam tạo ra về phía thủ môn Zin Htet trên sân Thuwunna, nhưng bàn thắng không được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0

Ở trận đấu cùng giờ, Campuchia đánh bại Lào 3 - 1. Sau 4 lượt trận bảng B, Myanmar (7 điểm, hiệu số 7-2) và Việt Nam (7 điểm, hiệu số 5-0) chiếm hai vị trí đầu tiên. Malaysia mới có được 6 điểm, Campuchia (3 điểm) còn Lào chưa có điểm nào.

Ở lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra ngày 24/11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại giữa Malaysia với Myanmar ở trận đấu cùng giờ.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Myanmar: Zin Htet - Nanda Kyaw, Soe Moe Kyaw, Win Moe Kyaw, Min Tun - Bo Bo, Moe Aung, Mg Lwin, Thu Aung, Phyoe Wai, Aung Thu.
Việt Nam: Văn Lâm - Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức.

Lê Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/hoa-0-0-voi-myanmar-viet-nam-dat-mot-chan-vao-ban-ket-20181120203709327.htm