Hòa 0-0 trước Thái Lan, Việt Nam gặp khó ở vòng đấu cuối cùng

Dù rất nỗ lực và cố gắng nhưng trước một Thái Lan thi đấu quyết tâm và không ngần ngại thực hiện những tình huống phạm lỗi, các cầu thủ Việt Nam đã không thể ghi được bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau hơn 90 phút thi đấu.

Với áp lực phải thắng, U18 Việt Nam đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc và thi đấu có phần lấn lướt U18 Thái Lan. Liên tục những tình huống hãm thành đầy nguy hiểm được các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra nhưng những cơ hội cuối cùng lại không được các cầu thủ tận dụng thành công.

Còn đội khách Thái Lan, phần lớn thời gian của hiệp một đội bóng này lùi về phần sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U18 Việt Nam.

U18 Việt Nam dù thực hiện nhiều miếng tấn công, từ hai cánh đến trung lộ nhưng vẫn gặp vấn đề ở khâu xử lí cuối cùng, vì vậy không đủ để gây áp lực lên khung thành đối phương. Đáng chú ý nhất là tình huống đội trưởng Công Đến xộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm không thành công.

U18 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng sau khi để Thái Lan cầm hòa với tỷ số 0-0.

U18 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng sau khi để Thái Lan cầm hòa với tỷ số 0-0.

Phía đối diện, U18 Thái Lan cũng chẳng khá hơn là bao. Những pha tấn công của đội tuyển "xứ chùa vàng" thiếu đi đột biến, thường xuyên bị hàng thủ U18 Việt Nam dễ dàng bẻ gãy.

Bước sang hiệp hai, thế trận được đẩy cao hơn khi Thái Lan chủ động chơi pressing ngay bên phần sân nhà của U18 Việt Nam nhưng hàng thủ của chúng ta vẫn đứng vững. Thế trận diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội bóng liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn.

Phút 57, Nguyên Hoàng chuyền bóng rất hay cho Xuân Tạo đối mặt với thủ môn U18 Thái Lan. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định lại không thể chiến thắng thủ thành của đối phương. Ngay sau tình huống tấn công nguy hiểm của chúng ta, Thái Lan cũng có tình huống đáp trả cực kỳ nguy hiểm ở phút 68. Từ quả phạt góc, bóng đi lập bập tạo điều kiện cho một cầu thủ áo xanh đệm bóng cận thành nhưng một cầu thủ áo đỏ đã cứu bóng trước vạch vôi và giúp đội chủ nhà không bị thủng lưới.

Trong những phút tiếp theo, U18 Thái Lan mới là đội bóng chiếm quyền kiểm soát bóng và tạo ra vô số những cơ hội cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành U18 Việt Nam. Tuy nhiên, rất may là thủ thành Y Eli Nie đã thi đấu cực kỳ xuất sắc để cứu thua.

Về cuối trận, các cầu thủ trẻ của chúng ta rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, U18 Việt Nam có được 7 điểm và mất đi quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng bởi chúng ta đã kém Malaysia và Australia 2 điểm.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-truoc-thai-lan-viet-nam-gap-kho-o-vong-dau-cuoi-cung-a445476.html