Hòa 0-0 đáng tiếc trước Thái Lan, U18 Việt Nam đánh mất quyền tự quyết

U18 Việt Nam đã để U18 Thái Lan cầm hòa không bàn thắng, qua đó đánh rơi quyền tự quyết đi tiếp tại bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019.

Hòa U18 Thái Lan, U18 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại.

Được đánh giá thấp hơn so với đội chủ nhà U18 Việt Nam, thế nhưng U18 Thái Lan vẫn nhập cuộc thi đấu với một quyết tâm cao khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu chiều tối qua 13/8.

Ngay ở phút thứ 6, U18 Việt Nam được hưởng quả phạt sau khi phối hợp tấn công. Tuy nhiên, pha đá phạt từ khoảng cách chừng 30m của đội bóng áo đỏ không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Rakyart của U18 Thái Lan.

Những phút tiếp theo của trận đấu, U18 Việt Nam tỏ ra căng cứng và không có được sự liền lạc trong lối chơi. Ngược lại, U18 Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra sức ép. Tuy nhiên, để có một cơ hội thực sự rõ nét trong hiệp 1 thì không đội nào tạo ra được.

Đáng chú ý, phút 29, U18 Thái Lan có tình huống nguy hiểm khiến khán giả thót tim. Sau cú sút chân trái của một cầu thủ áo xanh, thủ môn Y Eli Nie lao ra đấm bóng nhưng lại thiếu chính xác. May cho U18 Việt Nam là pha kết thúc của U18 Thái Lan sau đó đưa bóng đi vọt xà.

Sang hiệp 2, U18 Việt Nam chơi bóng mạch lạc hơn và tạo ra được những cơ hội nhưng tất cả những gì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn để lại chỉ là những pha bóng khiến cho cổ động viên đội nhà mừng hụt.

U18 Thái Lan cũng không chịu kém cạnh với nhiều cơ hội ngon ăn nhưng chưa đủ để đánh bại tài năng của thủ môn Y Eli Nie và sự tập trung của hàng phòng ngự áo đỏ.

Thế trận giằng co được duy trì đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên. 90 phút trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả hòa trước Thái Lan, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đánh bại U18 Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời hy vọng U18 Malaysia hoặc U18 Australia sảy chân mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

*Đội hình ra sân:

Việt Nam: Y Eli Nie, Hoàng Phúc, Khắc Lương, Minh Trọng, Tuấn Tài, Xuân Bình, Công Đến, Nhĩ Khang, Quang Tú, Nguyên Hoàng, Kim Nhật.

Thái Lan: Soponwit, Phongsakon, Pharadon, Jakkrapong, Achitpol, Kritsana, Channarong, Natcha, Sitthinan, Purachet, Chatmongkol.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hoa-00-truoc-thai-lan-u18-viet-nam-mat-quyen-tu-quyet-vao-ban-ket-post309505.info