Hòa 0-0 trên sân khách, Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup

Trận chung kết lượt về liên khu vực kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Hà Nội FC, qua đó SC 4.25 đã giành quyền vào đấu trận chung kết toàn giải AFC Cup năm 2019 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chiều 2-10, CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã làm khách tại CHDCND Triều Tiên, gặp CLB SC 4.25 trong khuôn khổ trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực Đông Á - Nam Á và Đông Nam Á.

Trước đó, với kết quả hòa 2-2 trên sân vận động Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt đi, đội SC 4.25 đã có chút lợi thế nhờ ghi được 2 bàn thắng trên sân khách.

Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup.

Hà Nội FC bước vào trận chung kết lượt về trong thế bất lợi khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trước sức ép rất lớn từ sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên chủ nhà.

Dù vậy, sau khoảng 20 phút đầu tiên chống chịu sức ép từ đội chủ nhà, đại diện bóng đá Thủ đô của Việt Nam đã vững vàng triển khai lối chơi tấn công, phát huy kỹ thuật và sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ.

Không ít cơ hội đã được tạo ra, nhưng đáng tiếc một chút vội vàng và thiếu may mắn trong khâu dứt điểm đã khiến "dàn sao" của Hà Nội FC không thể biến cơ hội thành bàn thắng. Tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp 1 là pha tạt bóng vào trung lộ của Quang Hải cho Omar dứt điểm, nhưng cú sút của Omar lại đi chệch cột dọc.

Sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm "chơi tất tay", liên tục tăng cường sức ép, tổ chức nhiều pha phản công nhanh, sắc nét, nhưng Văn Quyết, Omar... vẫn để lỡ cơ hội, hoặc dứt điểm quá nhẹ, hoặc sút trúng người thủ môn đối phương.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Hà Nội FC. Như vậy, tổng tỷ số 2 lượt trận là 2-2, và SC 4.25 đã đoạt ngôi vô địch AFC Cup liên khu vực kèm phần thưởng 100.000 USD nhờ luật bàn thắng sân khách, giành quyền vào đấu trận chung kết toàn giải AFC Cup năm 2019, gặp một đại diện Tây Á (đội thắng giữa cặp đấu Al Jazeera của Jordan với Al Ahed FC của Lebanon) trong trận chung kết AFC Cup 2019, sẽ diễn ra vào ngày 2-11 tới.

Dù bất bại, nhưng Hà Nội FC vẫn buộc phải dừng bước đầy tiếc nuối ở chung kết AFC Cup liên khu vực Đông Á - Nam Á và Đông Nam Á. Tuy nhiên, những gì mà đại diện của bóng đá Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ thể hiện ở giải đấu châu lục năm nay thực sự đáng tự hào.

Thống kê cho thấy, trong hành trình chinh phục AFC Cup, Hà Nội FC đã có chuỗi 11 trận bất bại, ghi tổng cộng 35 bàn thắng, lọt vào nhóm 4 câu lạc bộ xuất sắc nhất AFC Cup mùa giải 2019.

Với những gì thể hiện cho đến lúc này, tân vương của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2019 đã làm nên một mùa giải thực sự thành công, là một minh chứng sống động về hiệu quả của mô hình đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp, góp phần truyền cảm hứng và sự tự tin cho các câu lạc bộ và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/946880/hoa-0-0-tren-san-khach-ha-noi-fc-dung-buoc-o-afc-cup