Hòa 0 - 0 lượt cuối: U22 Việt Nam vững ngôi đầu, Thái Lan cũng chỉ vậy

Dù chỉ tung ra đội hình 2 nhưng U22 Việt Nam đã áp đảo U22 Thái Lan trong 'trận chung kết' của bảng A. Kết quả 0-0 giúp U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng và đạt mục tiêu tránh được chủ nhà Campuchia nhưng vẫn khiến cho người hâm mộ tiếc nuối vì lẽ ra đây phải là một chiến thắng nữa cho U22 Việt Nam.

Việc tung ra "đội hình 2" với 9 sự thay đổi người so với trận đấu trước đó cho thấy HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có nhiều toan tính ở trận đấu với U22 Thái Lan. Tuy nhiên, ngay cả với đội hình này, U22 Việt Nam cũng áp đảo hoàn toàn so với U22 Thái Lan. Trong hiệp 1, nếu Đức Nam, Tống Anh Tỷ hay Thiện Đức chính xác hơn trong các pha dứt điểm, lưới của U22 Thái Lan đã rung lên không dưới một lần. Nhận thấy sức ép chưa đủ lớn và thực lực của U22 Thái Lan chỉ có vậy, trong hiệp hai, U22 Việt Nam đã có những sự thay đổi trên hàng công với Hữu Thắng, Thanh Sơn và tiền đạo Lê Minh Bình. Tuy nhiên, đáng tiếc các cơ hội vẫn lần lượt trôi qua và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Trước trận đấu, nhiều người lo ngại cho U22 Việt Nam khi phải đụng độ với người Thái bởi ở 2 trận trước đó dù thắng nhưng U22 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt thiếu thuyết phục. Vì thế, trước một đối thủ luôn được xếp ở cửa trên, tâm lý nghi ngờ là rất rõ ràng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã có câu trả lời đanh thép về năng lực của mình và thực lực của đối thủ. Thái Lan rõ ràng hiện tại cũng chỉ có vậy. Sau trận đấu này, cơ hội để U22 Việt Nam giành chức vô địch càng sáng hơn bởi đối thủ lớn nhất là U22 Thái Lan không xuất sắc như chúng ta tưởng.

Vấn đề của U22 Việt Nam hiện tại có lẽ chỉ còn là việc hoàn thiện lối chơi, tạo ra tính gắn kết tốt hơn giữa các tuyến và cải thiện khả năng dứt điểm của hàng công. Nếu giải quyết được những vấn đề này, chức vô địch có lẽ không ngoài tầm tay. Riêng với nhiều cầu thủ U22 Việt Nam, đạt chức vô địch cũng là cơ hội lớn nhất để họ có thể lọt vào "mắt xanh" của ông Park Hang - Seo. Vì thế, tinh thần quyết thắng của U22 Việt Nam hiện đang cao hơn bao giờ hết và hy vọng về chức vô địch giải U22 cũng ngày càng lớn hơn đối với người hâm mộ.

Chung cuộc: U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Ye Li Ni E, Tùng Quốc, Đức Nam, Tiến Dụng, Xuân Tú, Anh Tỷ, Quang Nho, Hoàng Duy, Việt Anh, Thiên Đức, Dũ Đạt

U22 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Kritsada Nontharat, Chatchai Saengdao, Srayut Sompim, Jedsadakorn Kowngam, Kittipong Sansanit, Jaroensak Wongorn, Anon Samakorn, Techin Mooktarakosa, Tanpisit, Khuchalamo, Patcharapol Intanee

Thục Phán

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/hoa-0-0-luot-cuoi-u22-viet-nam-vung-ngoi-dau-thai-lan-cung-chi-vay-49181.html