Hòa 0-0, CLB Hà Nội không thể giành ngôi đầu bảng từ Viettel

Trận hòa 0-0 trước Viettel tối 29/10 trên sân Hàng Đẫy khiến CLB Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

 Tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều phung phí, Viettel và CLB Hà Nội hòa 0-0, ở lượt năm giai đoạn hai nhóm A V-League 2020 tối 29/10.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều phung phí, Viettel và CLB Hà Nội hòa 0-0, ở lượt năm giai đoạn hai nhóm A V-League 2020 tối 29/10.

Viettel hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Hà Nội mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, thậm chí còn bị CLB Sài Gòn vượt mặt sau vòng 5 của giai đoạn 2, V.League 2020.

Ở trận đấu có tính chất bước ngoặt đến cuộc đua vô địch, song cả HLV Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm đều muốn đội nhà chơi tấn công mạo hiểm, khiến nửa sau hiệp 1 trở thành bữa tiệc bóng đá tấn công, thay cho sự trầm lắng ở nửa đầu.

CLB Hà Nội bước vào trận derby với áp lực nặng nề hơn khi họ buộc phải giành 3 điểm. Trong khi đó, Viettel có tâm lý thoải mái hơn, bởi 1 điểm là đủ để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng giữ ngôi đầu bảng.

CLB Hà Nội tấn công phủ đầu sau giờ nghỉ và tiếp tục có cơ hội. Tuy nhiên, sự vô duyên của Omar và Rimario khiến những pha bóng kết thúc bằng cái ôm đầu bên phía đội bóng Thủ đô.

Viettel phòng ngự đầy chủ động, đồng thời tổ chức những pha phản công nhanh dựa trên tốc độ, sức càn lướt của cặp ngoại binh Bruno, Venancio.

Thiếu vắng tấm lá chắn Moses, hàng thủ CLB Hà Nội đối mặt với sức ép rất lớn. Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh liên tục bị Bruno qua mặt.

Viettel cũng đáp trả với những pha tấn công ở nách phải hàng thủ Hà Nội FC. Lần lượt Bruno Cunha và Trọng Hoàng đều có cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Tấn Trường đã chơi cực hay để từ chối tất cả.

Thế trận nghiêng hẳn về phía CLB Hà Nội trong những phút đầu hiệp 2. Bóng liên tục được nhồi vào vùng cấm đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong ngày phong độ xuống thấp, các tiền đạo áo tím chỉ gây thất vọng với những pha đưa bóng đi chệch khung thành.

Khi đội hình CLB Hà Nội dâng cao, cũng là lúc họ để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Viettel liên tục phản công bằng những tình huống phát bóng dài.

Các hậu vệ áo tím dần hụt hơi, nhưng CLB Hà Nội vẫn còn Tấn Trường. Cựu thủ môn Bình Dương có 2 tình huống cứu thua xuất sắc khi đối mặt Trọng Hoàng ở phút 62 và 65.

Tốc độ trận đấu giảm dần về cuối trận khi cả hai đội đều thấm mệt. CLB Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng không vượt qua được tuyến phòng ngự được tổ chức bài bản của Viettel.

Trận hòa khiến CLB Hà Nội rơi xuống thứ ba với 33 điểm, còn Sài Gòn vượt lên nhì bảng sau khi thắng Quảng Ninh. Đỉnh bảng vẫn thuộc về Viettel, nhưng khoảng cách giữa họ và Sài Gòn chỉ còn một điểm.

Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chứng minh tại sao 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ thủng lưới đúng 1 bàn.

Hòa CLB Hà Nội với tỷ số 0-0, Viettel có 35 điểm, tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn chính đối thủ. Ngôi vô địch đã ở rất gần Viettel khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoa-0-0-clb-ha-noi-khong-the-gianh-ngoi-dau-bang-tu-viettel-d276574.html