Hồ vồ chết người trông giữ trong sở thú

Một người trông coi vườn thú ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị hổ tấn công và tử vong. Lực lượng chức năng sau đó quyết định bắn chết hai con hổ này.

South China Morning Post đưa tin, Jia, một người trông coi vườn thú tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị hai con hổ tấn công khi đang cho chúng ăn hôm 23/5. Ngay sau đó, Jia được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Chính quyền địa phương quyết định sơ tán du khách và các nhân viên sở thú khi lực lượng cứu hỏa, cảnh sát,...đến hiện trường để vây bắt những con hổ vồ chết người.

Hồ vồ chết người trông coi trong vườn thú ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, nỗ lực bắt giữ đã thất bại và giới chức quyết định bắn chết con hổ vào chiều 25/5.

"Sau nhiều lần cố gắng bắt giữ hai con hổ không thành công, ban lãnh đạo thông qua quyết định bắn chết con hổ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng", trích thông báo cho biết.

Mời độc giả xem thêm video: Gấu trúc "chiến đấu" cùng người tuyết (Nguồn video: THĐT)

Được biết, hai con hổ trên được mượn từ một rạp xiếc ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy.

Trước đó, vào ngày 18/5, một nhân viên sở thú ở Ấn Độ đã bị hổ vồ chết khi đang làm sạch ao nước trong chuồng hổ.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ho-vo-chet-nguoi-trong-giu-trong-so-thu-1541158.html