Hồ Việt Hùng - Bí thư phường dân vận khéo

Mới đây, tôi gặp một cán bộ TP Hạ Long hỏi thông tin về những điển hình làm tốt công tác dân vận của địa phương thì được giới thiệu khá nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu... Trong số đó, tôi ấn tượng về Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy, Hồ Việt Hùng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Sở dĩ tôi ấn tượng về ông Hùng là bởi ngoài khá nhiều thành tích đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, còn có công tác GPMB Dự án Khu đô thị Nam ga Hạ Long trên địa bàn phường, vốn rất phức tạp, một năm có tới hơn 50 trường hợp phải thực hiện quyết định cưỡng chế của thành phố. Tuy nhiên, với cương vị lãnh đạo gần dân, ông chủ động phối hợp với cán bộ thành phố, phường bằng nhiều hình thức vận động, thuyết phục được người dân đồng thuận, cơ bản không phải cưỡng chế, góp phần không nhỏ vào thành công của dự án.

Ông Hồ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy (đầu tiên, bên phải) cùng cán bộ các đoàn thể đi nghiệm thu công trình xã hội hóa đường bê tông khu phố 3A.

Ông Hồ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy (đầu tiên, bên phải) cùng cán bộ các đoàn thể đi nghiệm thu công trình xã hội hóa đường bê tông khu phố 3A.

Giếng Đáy là một trong những phường trung tâm của TP Hạ Long, với địa bàn rộng, đông dân cư. Nhiều năm qua, với sự phát triển của thành phố, không ít dự án quan trọng đi qua địa bàn phường phải GPMB, ảnh hưởng lớn tới không ít hộ dân, như dự án mở rộng QL18, QL279 và đường Giếng Đáy... Cùng với đó, chủ trương của Đảng ủy phường đặt ra, đến năm 2020, 100% tuyến đường khu dân cư phải được bê tông hóa, có điện chiếu sáng, đặc biệt mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường tại tổ 7, khu 7; tổ 3, tổ 5, khu 3B; tổ 9, 10, 13, 15, khu 3A, cũng cần phải GPMB... Tuy nhiên, khi thực hiện các dự án, đề xuất chủ trương, phường đã gặp phải nhiều khó khăn do người dân không đồng tình với mức giá đền bù, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, mưu sinh của họ, đặc biệt là 33 hộ kinh doanh tại nút mở rộng đường 18, có hộ đang cho thuê nhà thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm; hay như nếu mở rộng đường trong các khu dân cư, có gia đình thiệt hại tới 200 triệu đồng do vừa mất đất, vừa phải phá dỡ tường rào, công trình phụ, cổng... trong khi kinh tế người dân hầu hết ở mức trung bình.

Trước khó khăn đó, bằng cách nào thuyết phục được người dân, để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ thành phố, phường đặt ra, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đây là sự trăn trở của Đảng ủy, chính quyền phường, đặc biệt là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồ Việt Hùng.

Được biết, ngay từ đầu năm, ông Hùng đã lãnh đạo, xác định, trước hết phải có nghị quyết chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ phường tới khu phố, tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; nêu cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, tạo được phong trào thi đua trong quần chúng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gắn bó với nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động phải trở thành cuộc vận động có chủ đề, coi trọng việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao vai trò của người cao tuổi, người có uy tín trong khu phố, tổ dân, sự phối hợp của các phòng, ban và nhất là tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố...

Họp quán triệt trong cán bộ, đảng viên là vậy, nhưng khi thực tế, ông Hùng luôn là người trực tiếp cùng cán bộ xuống tận từng nhà dân phân tích, chia sẻ, thuyết phục... Những ngày đầu tiếp cận, ông luôn bị từ chối vì sự cương quyết của người dân. Ông vận động các cụ lão thành, đoàn thể mặt trận, người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên... vào cuộc. Bản thân ông tiếp tục kiên trì, không kể thời gian, nắng, mưa cùng mọi người đến các hộ dân thuyết phục, phân tích cho họ thấy rõ lợi ích của việc mở rộng đường... Không những vậy, ông còn cất công tìm hiểu, tranh thủ cả sự giúp đỡ từ những mối quan hệ thân thiết của đối tượng cần vận động... Ông thuyết phục bằng cả cách tìm giải pháp cùng người dân thiết kế lại cổng, công trình phụ... sao cho hợp lý mà vẫn đảm bảo về mỹ quan khi người dân hiến đất mở rộng đường dân sinh... Như mở QL18, 279 và đường Giếng Đáy, ông phân tích cho người dân hiểu là dự án công trình quốc gia cần có trách nhiệm trong công tác phối hợp, mặt khác, ông luôn lắng nghe, biết chia sẻ, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về Luật Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... vận dụng sao cho hợp tình, hợp lý, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân...

Kết quả là công tác GPMB của phường luôn được thực hiện tốt, cơ bản người dân đồng thuận, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2017 đến nay, các tuyến đường tại tổ 7, khu 7; tổ 3, tổ 5, khu 3B; tổ 9, 10, 13, 15, khu 3A, từ chỗ bụi bặm, lầy lội, quanh co, hẹp... nay được mở rộng bê tông hóa 6m. Mặc dù người dân hiến đất lên tới trên 2.000m2, nhưng giờ họ rất phấn khởi vì thấy lợi ích kinh tế trong phát triển kinh doanh, dịch vụ; phố phường sạch đẹp, văn minh; giá trị đất đai tăng cao. Bên cạnh đó, dự án mở rộng QL18, 279 và đường Giếng Đáy đến nay cũng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, người dân tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, chính quyền phường, cán bộ thành phố để rồi đồng thuận hợp tác.

Không chỉ vậy, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác dân vận, ông Hùng đã trực tiếp chỉ đạo, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư, ủng hộ, đóng góp xây dựng được 14 công trình phục vụ cho nhân dân với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng trong năm 2019, như mở rộng, nâng cấp các tuyến đường bê tông tại tổ 3, tổ 6, khu 3B; tổ 5, 6, khu 4; tổ 5, 6, 7, khu 5; hỗ trợ các hộ dân phá dỡ công trình làm đường; sửa chữa cống thoát nước ngầm, nâng cấp khu vui chơi, thể thao... nhà văn hóa khu 4; xây dựng tuyến đường hoa...

Chia sẻ về những thành tích của mình, ông Hồ Việt Hùng nói: Ai ở cương vị như tôi cũng làm vậy thôi, vì trách nhiệm mà. Điều đáng mừng là năm vừa qua, ngoài thực hiện tốt các quy định về văn hóa công vụ, hết tháng 6/2019, phường Giếng Đáy cơ bản hoàn thành 100% tuyến đường bê tông và điện chiếu sáng theo kế hoạch đặt ra, đây thật sự là nỗ lực của cả tập thể Đảng ủy, chính quyền phường. Chúng tôi xác định cán bộ phải gần dân, làm tốt công tác dân vận, cảm thông, đặt địa vị mình vào họ để chia sẻ là rất cần thiết, cùng với đó là phân tích hài hòa lợi ích giữa các bên. Dân vận kiểu “mưa dầm thấm lâu”, vì người dân thì mọi việc sẽ thành công.

Bằng chính tinh thần trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý, hợp tình, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nhiều năm qua, ông Hồ Việt Hùng liên tục được UBND TP Hạ Long, UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thanh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/ho-viet-hung-bi-thu-phuong-dan-van-kheo-2466782/