Hố 'tử thần' xuất hiện trên cầu Sư Liên, dân lo lắng bị ngã bất cứ lúc nào

Một cái hố bất ngờ xuất hiện ở khu vực mố cầu Sư Liên nằm trên ĐT 978 (Bạc Liêu), khiến người dân bức xúc, lo lắng bị ngã bất cứ lúc nào.

Cái hố bất ngờ xuất hiện khu vực mố cầu của cầu Sư Liên, gây mất ATGT. Ảnh: G.M

Cái hố bất ngờ xuất hiện khu vực mố cầu của cầu Sư Liên, gây mất ATGT. Ảnh: G.M

Theo phản ánh của người dân, mấy ngày qua khu vực cầu Sư Liên (tại Km 31+349), nằm dọc theo đường tỉnh ĐT978 thuộc địa phận xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xuất hiện một hố “tử thần” như đang chờ “nuốt chửng” người đi đường.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, hố “tử thần” nói trên nằm khu vực mố cầu và ngay giữa mặt đường, phía từ trung tâm huyện Hồng Dân đi Bạc Liêu, hố có chiều rộng khoảng 40cm, chiều sâu khoảng 50cm, gần hố này cũng đã xuất hiện vết nứt, sụp lún rất nguy hiểm, gấy mất ATGT, đặc biệt là người dân không quen đường, nếu đi lại vào ban đêm thì rất dễ xảy ra tai nạn. Hơn nữa, không có biển cảnh nào để người dân biết mà tránh.

Người dân có lấy nhánh cây đặt vào cái hố để cảnh báo người đi đường, nhưng lâu ngày nhánh cây này bị héo và nằm gọn trong hố. Ảnh: G.M

Anh Nguyễn Hữu Thành, người dân qua lại cầu này bức xúc phản ánh, vị trí hư hỏng này xuất hiện đã mấy ngày qua, nhưng chưa được khắc phục kịp thời, nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Nguy hiểm nhất là khi trên dốc cầu đi xuống, nếu không quan sát kỹ sẽ rất dễ bị sụp hố dẫn đến tai nạn. Trong khi đó, tuyến đường này hàng ngày có rất đông người dân qua lại, xe tải, xe buýt hoạt động thường xuyên.

“Chiều hôm qua, tôi đi chợ Vĩnh Phú về khi xuống dốc cầu không chú ý kỹ, lúc đến gần tới cái hố, nhờ tôi chạy chậm nên lách kịp, chứ nếu không thì chắc chắn sẽ bị té”, anh Thành chia sẻ.

Đường ĐT978 (Cầu Sập – Ninh Quới – Ngan Dừa – Vĩnh Lộc A) có chiều dài tuyến là 63,5km được xem là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện Hồng Dân với tỉnh Bạc Liêu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như việc giao thương hàng hóa của người dân địa phương. Thế nhưng, thời gian gần đây, trên tuyến đường này cho thấy dấu hiệu xuống cấp khi xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, có nhiều đoạn bị “thắt cổ chai”, nhất là đoạn Ninh Quới - Ngan Dừa, khiến giao thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lương Phương Đông, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu cho biết, hố "tử thần" xuất hiện khu vực mố cầu của cầu Sư Liên, Sở đã nắm được thông tin báo cáo từ Đoạn quản lý đường bộ, đường sông. Cầu này đã được xây dựng cách đây khoảng 20 năm, đến nay đã có dấu hiệu xuống cấp.

"Hiện, Sở đã có kế hoạch sửa chữa khoảng 150 cây cầu trên địa bàn, trong đó, có cầu Sư Liên với tổng số vốn dự kiến khoảng 1 tỷ đồng. Trước mắt, Sở sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng đặt cảnh báo khu vực hố để người dân biết để tránh khi tham gia lưu thông qua lại", ông Đông cho hay.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ho-tu-than-xuat-hien-tren-cau-su-lien-dan-lo-lang-bi-nga-bat-cu-luc-nao-d435016.html