'Hố tử thần' xuất hiện ở Cẩm Phả, người dân hoang mang lo sợ

Có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới việc xuất hiện tới 'hố tử thần' ở khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Ngày 6/10/2018, người dân ở tổ 8, khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh bàng hoàng phát hiện "hố tử thần" ở ngay con gõ nhỏ ăn sâu vào nhà của hai hộ dân lân cận. Mặc dù, đã có cơ quan chức năng xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận để người dân ổn định tâm lý.

Điều đáng nói, liên quan tới "hố tử thần" có nhiều luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân xảy ra.

Có ý kiến cho rằng, do công trình xây dựng lớn của một đơn vị đang triển khai gần đó. Ý kiến khác cho rằng, do hỏng đường ống dẫn nước lâu ngày không phát hiện ra. Khi nguyên nhân chưa được công bố, thì 3 hộ dân trực tiếp ảnh hưởng "hố tử thần" và các hộ dân sinh sống lân cận vô cùng lo lắng về việc tụt lún có thể xảy ra mặc dù địa phương đã có biện pháp khắc phục ban đầu.

"Hố tử thần" xuất hiện trước sự bàng hoàng của người dân

Bà Triệu Thị Kim Thoa, một trong 3 hộ ảnh hưởng nặng nề từ "hố tử thần" vẫn còn còn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Bà Thoa cho biết: “Trước đó đã thấy nhà cửa bị nứt, lún nhưng đến khi nhà hàng xóm hỏng đường ống nước họ sửa lại đường ống ở ngõ thì phát hiện hố sâu ăn rỗng vào móng hai nhà trong đó có nhà tôi. Khi phát hiện dân chúng báo ngay cho địa phương xuống hiện trường kiểm tra”.

Địa phương cũng đã có biện pháp khắc phục ban đầu là nhồi bề tông vào "hố tử thần", đồng thời không cho các hộ bị ảnh hưởng sinh sống trong nhà để tránh nguy hiểm.

Toàn bộ nhà cửa của nhà bà Thoa và các hộ dân hầu như bị sụt lún, đứt gãy

Bà Thoa cho biết thêm: “Nhà cửa lún nứt hết cả, nhiều vị trí còn bị gãy. Nếu có ở thì rất nguy hiểm và không biết có xảy ra việc tụt lún nữa hay không. Hiện tại, gia đình phải đi ở nhà và đợi kết luận của cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể để dân ổn định cuộc sống”.

Anh Hùng, có nhà ảnh hưởng nặng khi xuất hiện "hố tử thần" cũng cho hay: “Trước đó cứ tưởng nền nhà thiếu xi măng mới bị như thế ai ngờ là do hố tụt lún nhưng không biết từ bao giờ và cũng khó nói nguyên nhân do đâu. Người dân cũng chỉ mong kết luận khách quan liên quan tới vụ việc và thành phố sớm có kế hoạch cụ thể để dân ổn định”.

Có hay không việc xuất hiện hố sụt lún liên quan tới công trình của nhà hàng Thiên Trang người dân cần câu trả lời cụ thể

Liên quan tới vụ việc, phóng viên cũng đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây. Ông Hòa cho biết: “Cách khắc phục ban đầu "hố tử thần" là địa phương đã cho nhồi bê tông và TP Cẩm Phả cũng đã mời Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuống khảo sát làm rõ nguyên nhân. Trực tiếp ảnh hưởng hiện tượng trên có 3 hộ bị tác động nặng nề và trong thời gian này địa phương cũng cắt cử cán bộ theo dõi địa bàn và đợi kết quả cụ thể”.

Có hay không việc liên quan tới công trình xây dựng lớn của một đơn vị liền kề với nơi xảy ra hiện tượng sụt lún "hố tử thần" ?, ông Hòa quả quyết: “Theo cảm quan có thể việc xuất hiện hố sụt lún là do tự nhiên chứ không phải do đơn vị xây dựng bên cạnh gây ra. Nếu tiếp tục sụt lún thì thành phố sẽ có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho dân”.

Việc xuất hiện "hố tử thần" ở khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới vụ việc nêu trên. Người dân mong mỏi đợi chờ kết luận khách quan đúng bản chất vụ việc, địa phương sớm có kế hoạch cụ thể để an tâm sinh sống.

Hãi hùng với "hố tử thần" xuất hiện ở khu Lê Hồng Phong, Cẩm Tây, Cẩm Phả

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ho-tu-than-xuat-hien-o-cam-pha-nguoi-dan-hoang-mang-lo-so-d135114.html