'Hố tử thần' ở Lai Châu khiến 3 hộ dân sơ tán khẩn trong đêm

Hiện tượng sụt lún nền tạo thành 'hố tử thần' ở TP Lai Châu, gây mất điện toàn khu phố. Ba hộ dân phải sơ tán khẩn ngay trong đêm.

Sự cố sụt hố xảy ra tại xã Sùng Phài (TP Lai Châu) vào 23h ngày 15/8. Thời điểm xảy ra sự việc, người dân quanh khu vực đang ngủ thì cảm nhận được tiếng động mạnh, nhà rung lắc. Ngay lập tức, 3 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã di dời khẩn cấp và được đưa đến nơi an toàn.

Kích thước hố được xác định dài khoảng 11 m, rộng hơn 4 m và sâu 4 m, nằm ngay trên quốc lộ 4D cũ.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy việc sụt lún đã làm một cây xanh bị tụt sâu; một cột điện hư hỏng, gây mất điện cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn.

 Việc sụt lún "hố tử thần" trên địa bàn xã Sùng Phài (xã Nậm Loỏng cũ, TP Lai Châu) thường xuyên xảy ra vào mùa mưa hàng năm. Ảnh minh họa: TTXVN.

Việc sụt lún "hố tử thần" trên địa bàn xã Sùng Phài (xã Nậm Loỏng cũ, TP Lai Châu) thường xuyên xảy ra vào mùa mưa hàng năm. Ảnh minh họa: TTXVN.

Trao đổi với Zing, bà Sùng Thị Dẻ, Chủ tịch UBND xã Sùng Phài, cho biết chính quyền đang lên phương án khắc phục sự cố này, trước mắt là tìm cách cho thoát nước ra khỏi hố. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ có phương án để lấp hố, giúp người dân quay trở về nhà và ổn định cuộc sống.

Hiện tượng sụt lún "hố tử thần" không phải lần đầu tiên xảy ra tại đây. Do khu vực xã Sùng Phài nằm quanh quốc lộ 4D cũ và đường 58 m của TP Lai Châu nên có nền địa chất yếu. Mùa mưa hàng năm, khu vực vẫn xảy ra sụt lún hố, gây thiệt hại lớn.

Trước tình trạng này, chính quyền TP Lai Châu cũng tổ chức đánh giá, khoanh vùng và tuyên truyền, vận động người dân không xây nhà trong khu vực có nguy cơ sụt lún. Các hộ dân cần đảm bảo gia cố nhà cửa chắc chắn, đặc biệt là nền móng để giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ho-tu-than-o-lai-chau-khien-3-ho-dan-so-tan-khan-trong-dem-post1120389.html