Hỗ trợ xin visa cho thí sinh dự thi Khoa học tại Hoa Kỳ

Hiện Bộ GD&ĐT đang cố gắng bằng mọi cách để hỗ trợ em Mai Nhật Anh, đồng tác giả công trình đạt giải nhất, được chọn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ vào ngày 11-5 tới.

Trước thông tin, một số thành viên của đoàn Việt Nam sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế chưa được cấp visa, trong đó có học sinh Mai Nhật Anh, đồng tác giả công trình đạt giải nhất, được chọn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ vào ngày 11-5 tới, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết:

Hiện Bộ GD&ĐT đang cố gắng bằng mọi cách để hỗ trợ em. Cũng theo ông Thành, ngay từ đầu tháng 4, khi chọn danh sách 8 dự án sẽ đi thi quốc tế, Bộ GD&ĐT đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Mỹ về việc tạo điều kiện cho các thành viên của 8 dự án này được cấp visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 5 tới.

Dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm 2018.

Trong đợt phỏng vấn lần 1 có một số thành viên là học sinh và giáo viên hướng dẫn ở các đoàn Nghệ An, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh bị từ chối cấp visa. Tuy nhiên, ở lần phỏng vấn thứ 2, học sinh ở Gia Lai đã được chấp nhận nên hiện trong số các thành viên của 8 dự án này, chỉ có em Mai Nhật Anh đang là thí sinh trực tiếp dự thi. Một số người nữa bị từ chối là giáo viên hướng dẫn, thành viên của đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng cho biết, đích thân ông đang viết thư gửi đến ban tổ chức cuộc thi nhờ trợ giúp. Có thể sau đây, Bộ tiếp tục yêu cầu lãnh đạo Cục Hợp tác Quốc tế có thư gửi đích danh tới ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam mong muốn tạo cơ hội cho các thành viên còn lại của đoàn được cấp visa. Theo kế hoạch, ngày 11-5, đoàn Việt Nam sẽ bay sang Mỹ để kịp dự lễ khai mạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 13-5.

Trước đó, tại Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp quốc gia 2018, dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của 2 em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An) đã xuất sắc giành giải Nhất và được Bộ GD&ĐT lựa chọn để dự thi Cuộc thi KHKT quốc tế tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, theo thầy giáo Mai Văn Quyền - giáo viên trực tiếp hướng dẫn cho hai học sinh, mặc dù đây là một dự án được Bộ GD&ĐT lựa chọn nhưng qua hai lần phỏng vấn, chỉ có học sinh Phùng Văn Long và hai quan sát viên của đoàn Nghệ An là được Đại sứ quán Mỹ cấp visa. Các thành viên còn lại, trong đó có em Mai Nhật Anh và thầy giáo hướng dẫn trực tiếp lại bị từ chối.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên học sinh Việt Nam bị từ chối cấp visa sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Vào năm 2017, Phạm Huy - học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - tác giả dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật” cũng được chọn dự thi quốc tế cuộc thi này.

Sau 2 lần bị từ chối cấp visa, phải đến lần thứ 3 cùng sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, Phạm Huy mới được phép sang Mỹ dự thi. Sau đó, em Huy đã xuất sắc giành giải Ba cuộc thi này.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/nam-sinh-co-nguy-co-bi-mat-co-hoi-du-thi-quoc-te-vi-chua-duoc-cap-visa-489252/