Hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho các hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Văn Yên khánh thành nhà nhân đạo cho các hộ nghèo trên đại bàn.

Ngày 15/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Văn Yên khánh thành nhà nhân đạo cho các hộ nghèo trên đại bàn.

Trước tình cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ đã đứng ra kêu gọi, vận động giúp đỡ anh làm căn nhà mới. Sau một tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành với diện tích 66m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tổng kinh phí 70 triệu đồng, trong đó, Hội Chữ thập đỏ Đại Từ hỗ trợ 20 triệu đồng, các tăng sinh, phật tử Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là do địa phương, gia đình hỗ trợ, đóng góp.

Hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho các hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên.

Hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho các hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó ngày 25/11, tại xã Tân Phú (T.X Phổ Yên), Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành, thị trong cụm thi đua số 1 của tỉnh gồm: T.X Phổ Yên, T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và huyện Phú Bình và Hội Nạn nhân chất độc da cam T.X Phổ Yên đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo cho gia đình ông Lê Quang Mịch, ở xóm Thanh Vân.

Ông Lê Quang Mịch, năm nay 85 tuổi, vừa là nạn nhân chất độc da cam, vừa thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp ông ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân trong xóm đã tạo điều kiện cho ông vay tiền để xây dựng ngôi nhà để ở, thông tin trên báo Thái Nguyên.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 9/2015, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện, với tổng diện tích 64m2, xây theo kiểu 4 gian, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng trên 170 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ 4 huyện, thành, thị trong cụm thi đua số 1 và Hội Nạn nhân chất độc da cam T.X Phổ Yên đã hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng, để động viên ông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/ho-tro-xay-nha-nhan-dao-cho-cac-ho-ngheo-tinh-thai-nguyen-a305157.html