Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình học sinh nghèo vượt khó

Ngày 10-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà và trao hỗ trợ của Quỹ 'Vì người nghèo' thành phố cho gia đình em Hoàng Thị Dậu, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Thanh Oai B (huyện Thanh Oai), là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ 14, năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương hỗ trợ gia đình em Hoàng Thị Dậu 50 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết.

Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Dậu (thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai) rất khó khăn khi bố mất sớm, mẹ bị bệnh tim bẩm sinh. Ngôi nhà ngói ba gian của ông bà nội là nơi sinh sống của ba mẹ con em Dậu. Tuy nhiên, vượt lên hoàn cảnh, anh trai của Dậu hiện là sinh viên năm thứ tư Đại học Bách khoa Hà Nội và Hoàng Thị Dậu nhiều năm liền là học sinh giỏi. Hiện nay, nguồn thu nhập chính của gia đình em Dậu từ làm ruộng và chăn nuôi nhỏ.

Đánh giá cao nỗ lực của hai anh em Hoàng Thị Dậu đã vượt lên hoàn cảnh, chăm ngoan, học giỏi; mẹ các cháu là chị Nguyễn Thị Hiền đã khắc phục khó khăn, nuôi dạy hai con ăn học, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao quà tặng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho em Hoàng Thị Dậu và mong gia đình tiếp tục quan tâm, động viên các con đạt thành tích cao trong học tập. Qua thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, đồng chí Nguyễn Lan Hương động viên chị Hiền và giao chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ mẹ con chị Hiền xây dựng ngôi nhà mới.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao 50 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ gia đình em Hoàng Thị Dậu. Huyện Thanh Oai cũng sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng ngay khi gia đình khởi công xây nhà Đại đoàn kết.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980518/ho-tro-xay-nha-dai-doan-ket-cho-gia-dinh-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho