Hỗ trợ xây dựng 927 nhà cho đồng bào DTTS nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, từ năm 2014 đến tháng 6-2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 927 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Thêm nhiều ngôi nhà mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Thêm nhiều ngôi nhà mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, từ năm 2014 đến tháng 6-2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 927 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Trong đó, xây dựng 146 nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai tại tám xã miền núi, biên giới tỉnh Quảng Bình, gồm: Lâm Hóa, Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa), Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), Trọng Hóa, Dân Hóa (huyện Minh Hóa), Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) với số tiền gần 11,8 tỷ đồng.

Các ngôi nhà được xây dựng chắc chắn, phù hợp với tập quán, phong tục của người dân; kết cấu khung chịu lực của ngôi nhà được làm bằng bê-tông cốt thép, mái lợp tôn xốp chống nóng, chung quanh được bao che bằng gỗ. Nhờ có nhà mới khang trang, bà con dần ổn định, cải thiện điều kiện sống để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/40968402-ho-tro-xay-dung-927-nha-cho-dong-bao-dtts-ngheo.html