Hỗ trợ vật tư y tế cho các địa phương của nước bạn Lào chống dịch COVID-19

Ngày 16/4, tại cột mốc 790, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum), Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Kon Tum, Bình Định và Quảng Ngãi tổ chức bàn giao các vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự của 2 tỉnh Chămpasắc và Attapư (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Trao vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự của 2 tỉnh Champasack và Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Trao vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự của 2 tỉnh Champasack và Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự của 3 tỉnh phía Việt Nam đã gửi nhiều thiết bị phòng, chống dịch như: Nhiệt kế hồng ngoại, trang phục phòng chống dịch, khẩu trang, găng tay cao su y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, hóa chất Cloramin B và máy phun hóa chất…, giúp lực lượng quân sự 2 tỉnh nước bạn có thêm phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng số vật tư hỗ trợ trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hơn 2 tháng qua, lực lượng chức năng của 2 nước đã đồng tâm, đồng sức tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực vùng biên. Các bên duy trì gặp gỡ trao đổi, giải quyết vấn đề về công tác biên giới cũng như phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng quân sự các tỉnh của 2 nước còn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương ở khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân khu vực biên giới.

Trao vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự của 2 tỉnh Champasack và Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết: Việc tặng các vật tư y tế lần này nhằm chung tay, góp sức cùng nước bạn Lào vượt qua khó khăn để chống dịch. Đồng thời, việc làm này cũng góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, thay mặt lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào, Đại tá Xộc Xay Phim Mạ La, Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh của Việt Nam và cam kết sẽ sử dụng hiệu quả vật dụng y tế vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Xộc Xay Phim Mạ La đánh giá đây là việc làm rất ý nghĩa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định nói riêng.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/ho-tro-vat-tu-y-te-cho-cac-dia-phuong-cua-nuoc-ban-lao-chong-dich-covid19-20200416152242588.htm