Hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng cho các nạn nhân chất độc da cam

Sáng 13/6, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018 nhờ phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể nên hoạt động của các cấp hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển hội viên được Hội đặc biệt chú trọng, đã có 150 cơ sở hội cấp xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội và kiện toàn tổ chức. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 cán bộ làm công tác hội.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Song song, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho hội viên theo chủ trương của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã quyên góp, hỗ trợ cho các nạn nhân trên 1,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thảo luận, bàn bạc các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cả hệ thống chính trị tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả về vật chất và tinh thần, dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho các nạn nhân.

Dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân của Hội được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thu Hương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ho-tro-tren-14-ty-dong-cho-cac-nan-nhan-chat-doc-da-cam-201719.html