Hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau

Cơ quan nghiệp vụ BĐBP Cà Mau cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên khu vực vùng biển hỗ trợ tìm kiếm 1 thuyền viên đi trên tàu CM 91548 TS và 3 thuyền viên khác đi trên tàu BL 93851 TS và CM 94960 TS bị mất tích.

Tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên biển. Ảnh: Lê Khoa

Tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên biển. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 2-8, tàu đánh cá mang số hiệu CM 91548 TS do ông Nguyễn Văn Thủ, trú tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên, hoạt động nghề lưới. Khi tàu đang neo đậu trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 46 hải lí về hướng Tây Nam thì bị sóng đánh chìm. Cả 9 thuyền viên đều trôi dạt trên biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo các đồn Biên phòng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đễ hỗ trợ tìm. Sau đó, tàu CM 91548 TS được tàu đánh cá CM 93968 TS hoạt động gần đó phát hiện cứu được 8 người. Còn 1 thuyền viên mất tích là Phạm Hữu Tưng (trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời). Mặc dù, cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên Tưng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Cũng trong ngày 2-8, tại khu vực gần đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, tàu đánh cá BL 93851 TS do ông Nguyễn Văn Nhôm, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 người, hoạt động nghề giã cào. Khi đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 2 hải lí, các thuyền viên trên tàu phát hiện 1 thuyền viên tên Nguyễn Văn Chuột không có trên tàu.

Cùng ngày, cũng tại khu vực gần đảo Hòn Khoai, khi tàu CM 94960 TS của ông Lê Văn Khải, trú tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, làm chủ (có 4 thuyền viên), hoạt động nghề cào , các thuyền viên cũng phát hiện 2 thuyền viên không có trên tàu gồm Thạch Cuội, 31 tuổi và Nguyễn Văn Hoài, 25 tuổi, cùng trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Cả 2 thuyền trưởng của 2 tàu BL 93851 TS và CM 94960 TS đã trình báo Đồn Biên phòng Hòn Khoai, BĐBP Cà Mau và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ ngày 4-8, các thuyền viên Thạch Cuội, Nguyễn Văn Hoài đã tự trở về xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Còn thuyền viên Nguyễn Văn Chuột, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Một diễn biến khác, sáng 3-8, Đồn Biên phòng Đất Mũi cũng đã phối hợp địa phương tìm kiếm và giao 1 thi thể cho gia đình mai táng. Nạn nhân là anh Đỗ Thanh Tuấn, 27 tuổi, trú tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-8, anh Tuấn điều khiển phương tiện ra biển cách bờ khoảng 5 hải lí để làm nghề đặt lú thì bị sóng đánh chìm. Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã cử 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp gia đình, địa phương ra biển tìm kiếm anh Tuấn. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 3-8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Tuấn gần khu vực bị sóng đánh chìm.

Hiện, BĐBP Cà Mau vẫn duy trì thông báo, kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động trên biển gần khu vực đảo Hòn Khoai tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích; đồng thời chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-tro-tim-kiem-4-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-ca-mau/