Hỗ trợ tiền, đưa một phụ nữ ở Nghệ An đi khám Corona

Người phụ nữ từ Trung Quốc về quê nhà Nghệ An ăn tết rồi bị sốt đã được bộ đội biên phòng và chính quyền vận động ra bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe.

Đêm 1 và sáng 2-2, chị Lương Thị P. (34 tuổi, xã Bắc Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Chị P. trở về từ Trung Quốc đã được Đồn biên phòng Mỹ Lý vận động, hỗ trợ, đưa ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, cách ly theo dõi sức khỏe. Ảnh: NTV

Chị P. trở về từ Trung Quốc đã được Đồn biên phòng Mỹ Lý vận động, hỗ trợ, đưa ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, cách ly theo dõi sức khỏe. Ảnh: NTV

Chị P. sang Trung Quốc và trở về nhà vào dịp tết Nguyên đán. Chiều 1-2, P. có biểu hiện sốt, ho.

Do P. có hoàn cảnh khó khăn, Đồn biên phòng Mỹ Lý và chính quyền vận động, hỗ trợ 2 triệu đồng rồi đưa chị này ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn thăm khám.

Trước đó, chị HTT (42 tuổi, quê huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) là lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về quê ăn tết ngày 17-1 rồi đến 28-1 bị sốt, ho khó thở nhẹ.

T. được đưa đến cách ly tại Khoa nhiệt đới, BV đa khoa tỉnh Nghệ An, mẫu bệnh phẩm chuyển ra Hà Nội xét nghiệm, kết quả chỉ bị cúm thông thường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết nam bệnh nhân TTS (30 tuổi) đi từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu ở Lạng Sơn có kết quả xét âm tính với virus Corona. Ngày 28-1 (mùng 4 tết), sau khi về quê nhà, T. có bị sốt nên được đưa đến BV đa khoa Hà Tĩnh điều trị cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy anh này dương tính virus cúm A (H1N1), không nhiễm virus Corona.

Ở Hà Tĩnh có một sinh viên từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về quê ăn tết từ ngày 6-1, được cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Một học sinh khác ở Nghệ An từng đi du lịch ở Trung Quốc trở về đang được theo dõi sức khỏe.

Đ.LAM- B.SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/ho-tro-tien-dua-mot-phu-nu-o-nghe-an-di-kham-corona-886698.html