Hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở tặng gia đình chính sách

Sáng 25-7, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm, tặng quà tri ân thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Ðiều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).

Sáng 25-7, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm, tặng quà tri ân thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Ðiều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).

Ðồng chí Vương Ðình Huệ đã thăm, kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tại trung tâm. Ân cần thăm hỏi, trò chuyện với người có công và cán bộ, nhân viên tại đây, đồng chí trân trọng cảm ơn những công lao, đóng góp, hy sinh của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân viên trung tâm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ; chăm sóc đầy đủ cả về vật chất và tinh thần đối với người có công. Ðồng chí đề nghị, trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ. Ðây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là niềm vinh dự được thay mặt Ðảng, Nhà nước đền đáp công ơn của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Ðồng chí mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên trung tâm đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa cao đẹp của công việc đang làm và coi người có công như người thân của mình.

Nhân dịp này, đồng chí Vương Ðình Huệ đã tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và cán bộ, công nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Ðiều dưỡng người có công số 2
Hà Nội.

Trong những ngày qua, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà 67 người có công, đại diện gia đình chính sách. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trò chuyện thân mật với các gia đình, thăm hỏi hoàn cảnh cuộc sống và thông báo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Ðoàn đã đến thăm gia đình các bác Nguyễn Ðình Bình và Trần Văn Xuyên, những bệnh binh nhiễm chất độc hóa học với những di chứng còn nặng nề. Tại đây, đoàn công tác đã chia sẻ, động viên các bác cố gắng phục hồi sức khỏe, sống vui, tiếp tục cùng gia đình đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Ðoàn công tác khác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Ðền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Tại tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Ðiều dưỡng người có công và tặng 20 suất quà gia đình chính sách.

Ngày 25-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách và người có công như: thăm, tặng quà gia đình chính sách, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, các địa phương đã hoàn thành việc chuyển quà của Chủ tịch nước tặng hơn 26.000 người có công và thân nhân người có công với kinh phí gần 5,5 tỷ đồng. Các ngành, địa phương và đơn vị tổ chức nhiều đoàn đến dâng hương viếng Ðền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh, dâng hương tại hai nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Ðường 9 ở tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Ban Thanh niên Quân đội vừa phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Quân y 268 và UBND huyện Cam Lộ tổ chức chương trình tặng quà, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, đoàn đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Lễ thắp nến tri ân và cầu siêu các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Sau nghi thức cầu siêu do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thực hiện, các đại biểu và đoàn viên, hội viên, thanh niên, tăng ni phật tử, thân nhân các gia đình liệt sĩ thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tại các ngôi mộ nhằm dâng lên các Anh hùng, liệt sĩ những ngọn nến, những nén hương thơm, những bông hoa tươi thắm, sưởi ấm mộ phần các Anh hùng, liệt sĩ, những người con kiên cường bất khuất đã làm rạng danh đất mẹ anh hùng.

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2121/QÐ-UBND phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31-5-2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ (đợt 4). Theo đó, tổng số hộ trong diện trên địa bàn TP Hải Phòng đủ điều kiện được hỗ trợ là 3.065 hộ, với tổng kinh phí hơn 104 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, 2.117 hộ xây mới nhà với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; 948 hộ sửa chữa nhà với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ho-tro-sua-chua-va-xay-moi-nha-o-tang-gia-dinh-chinh-sach-610052/