Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết

Tối 17/1, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng, Quỹ TH Vì tầm vóc Việt và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Bùi Minh Tuấn, UVBCH, Phó trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thiên Tú, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Hồ Minh Tâm, Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội quần cúng, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội…

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thiên Tú, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam chia sẻ, sau 6 năm triển khai chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết” đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ quà tặng trị giá gần 5,5 tỷ đồng cho hơn 8.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực với sinh viên như: tặng vé xe miễn phí về quê, tặng quà Tết, thăm hỏi động viên sinh viên không về quê đón Tết.

Đồng chí Nguyễn Thiên Tú, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình

“Chúng tôi mong rằng, những hoạt động hỗ trợ thiết thực này sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng các bạn sinh viên xa quê sau một năm nỗ lực học tập, rèn luyện; giúp các bạn trở về đón Tết sum vầy bên những người thân yêu”, đồng chí Nguyễn Thiên Tú bày tỏ.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố và trường trực thuộc tổ chức chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết”.

Chương trình được khởi động từ năm 2013 với nhiều nội dung ý nghĩa và đa dạng được Hội Sinh viên Việt Nam các cấp triển khai hỗ trợ các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, đón dịp Tết cổ truyền ấm áp, đoàn viên bên gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà.

Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đến đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao quà tới các bạn sinh viên

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc tập trung chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, sinh viên với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tặng vé xe miễn phí; hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ra bến xe về quê; thăm tặng quà sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài trong ký túc xá dịp nghỉ Tết; tổ chức gói bánh chưng truyền thống; các hoạt động giao lưu văn nghệ…

Tính đến ngày 17/1/2019 theo đăng ký từ các cơ sở Hội, từ 20/1 đến 28/1/2019 sẽ tổ chức hỗ trợ cho hơn 3.200 lượt sinh viên với tổng giá trị ước đạt gần 560 triệu đồng. Dịp này, Ban tổ chức trao quà, hỗ trợ cho 160 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Gia đình Nguyễn Thu Hiền, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi, có hoàn cảnh khó khăn. Bố bị bệnh, mẹ làm nông nghiệp. Được hỗ trợ, Hiền, rất xúc động. Cô gái bộc bạch: “Em muốn gửi lời cảm ơn đến Hội Sinh viên, các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ khó khăn với chúng em. Qua chương trình, em cảm thấy mình may mắn, được yêu thương và càng gắn bó với Hội Sinh viên nhiều hơn”.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Bình Minh.Ảnh: Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ho-tro-sinh-vien-ve-que-don-tet-d2061604.html