Hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sóc Trăng 15 tỷ đồng

Tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Mẫn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trân trọng cảm ơn những hoạt động hỗ trợ thiết thực của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với những chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giúp tỉnh hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công.

Ngày 3/4, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đại diện Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp trong nước đã có chuyến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng; đồng thời trao tượng trưng và cam kết hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh với số tiền 15 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo sơ nét về tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, phát triển năng lượng tái tạo và các khu, cụm công nghiệp; thông tin về tình hình kêu gọi đầu tư một số dự án lĩnh vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm giới thiệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về những dự án mà tỉnh Sóc Trăng đang kêu gọi đầu tư… Thông qua sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong thời gian qua, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã tích cực góp sức để hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng giải quyết nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực hàng không, năng lượng sạch, tổ chức tài chính, ngân hàng đã tìm hiểu thêm những cơ hội đầu tư và mong muốn được tỉnh tạo điều kiện đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng, nhất là các dự án về năng lượng, đóng góp nâng cao chất lượng, đời sống người dân. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng mong muốn sẽ phối hợp với Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP Hồ Chí Minh để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Mẫn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trân trọng cảm ơn tình cảm mà nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dành cho tỉnh Sóc Trăng. Theo đồng chí Lâm Văn Mẫn, trong 2 năm gần đây, sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công được trên 400 căn nhà với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng, giúp Sóc Trăng hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công.

Là tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn, bức xúc về nhà ở còn khá lớn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn thời gian tới, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa trong hỗ trợ an sinh xã hội, đồng thời có những dự án đầu tư vào tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển cho địa phương, giải quyết lao động, tạo việc làm tại chỗ. Tỉnh Sóc Trăng cam kết sẽ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Dịp này, một số tập đoàn, doanh nghiệp đã trao tượng trưng và cam kết hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sóc Trăng tổng cộng 15 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong tỉnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nam Thanh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ho-tro-quy-an-sinh-xa-hoi-tinh-soc-trang-15-ty-dong-577872.html