Hỗ trợ phụ nữ vùng biên nâng cao đời sống, thu nhập

Từ năm 2017, một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được phát động mang tên Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp thực hiện nhằm huy động sự tham gia của các đoàn thể chính trị, xã hội trong cả nước hướng về các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ vùng biên, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Hội LHPN tỉnh và Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển Quảng Ninh trao dê cho 5 hộ gia đình tại thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tháng 7/2019.

Hội LHPN tỉnh và Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển Quảng Ninh trao dê cho 5 hộ gia đình tại thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tháng 7/2019.

Tại Quảng Ninh, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được triển khai tại 2 xã Lục Hồn và Vô Ngại cùng một số thôn, bản biên giới thuộc huyện Bình Liêu đã và đang mang đến những kết quả tích cực, từng bước hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo vươn lên làm chủ cuộc sống.

Chị Đặng Thị Thu, thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, một trong 3 hộ hội viên phụ nữ nghèo đầu tiên được nhận hỗ trợ xây nhà an toàn từ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Chị Thu xúc động chia sẻ: Trước kia ở nhà đất cứ mưa đến là lo sập, giờ được ở trong ngôi nhà mái bằng rộng 60m², kiên cố và an toàn, tôi vui lắm. Nếu không có nguồn hỗ trợ 25 triệu đồng từ chương trình, chắc gia đình tôi chưa thể có ngôi nhà này.

Còn tại thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, khác với khung cảnh bừa bộn trước đây của rác thải và phân gia súc, gia cầm. Nà Nhái hôm nay gọn gàng, sạch đẹp hơn rất nhiều. Với hỗ trợ từ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, từ một thôn không có nhà vệ sinh, nhà tắm, đến nay, toàn thôn đã có 30/72 hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh. Đây là nỗ lực không hề nhỏ với vùng miền núi còn nhiều khó khăn như Nà Nhái.

Ngôi nhà của gia đình chị Đặng Thị Thu, thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu được xây dựng nhờ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Bằng sự hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo kế sinh nhai, xây nhà an toàn, hỗ trợ đồ dùng học tập và xây dựng nếp sống văn minh… chương trình đang tạo ra làn gió mới trong cả đời sống vật chất và tinh thần của các chị em vùng biên giới Bình Liêu. Qua 2 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 8 nhà an toàn, trên 20 nhà tiêu hợp vệ sinh, 6 mô hình phát triển kinh tế và hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, 2 tủ sách pháp luật, tặng 10 xe đạp, 13 góc học tập cùng nhiều đồ dùng cho trẻ em vùng biên; xây dựng 10 nhà tiêu hợp vệ sinh và 3 nhà an toàn cho các chị em tại 2 xã Lục Hồn và Vô Ngại...

Bà Chu Thị Long, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Liêu, chia sẻ: Chương trình đã thắp lên niềm tin cho chị em nghèo vùng biên, thúc đẩy mạnh mẽ ý thức vươn lên, phần nào xóa bỏ sự tự ti, lạc hậu và dè dặt của đồng bào dân tộc... Đồng thời, đã tạo hứng khởi cho chị em mạnh dạn tham gia các hoạt động cộng đồng như: thi đấu bóng chuyền hơi, thực hiện ngày Chủ nhật xanh tại các thôn bản... Điều mà trước đây hầu như không có đối với các chị em người dân tộc thiểu số.

Hoài Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201908/ho-tro-phu-nu-vung-bien-nang-cao-doi-song-thu-nhap-2452044/