Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp

(ĐN) - Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp là một trong những nội dung được các cấp Hội LHPN TP.Long Khánh tập trung thực hiện trong năm 2020 và đạt kết quả tích cực.

Trong đó, Hội LHPN thành phố đã duy trì và phát huy hiệu quả việc nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số dư nợ (tính đến cuối tháng 9-2020) là trên 81 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu vốn cho trên 3,4 ngàn hội viên phụ nữ đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Thành hội còn duy trì các tổ phụ nữ tương trợ, mô hình nuôi heo đất… hỗ trợ 66 hội viên vay.

Đặc biệt, thực hiện đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên phụ nữ hiểu về các chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Hội LHPN thành phố cũng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội khảo sát nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ về khởi nghiệp để có kế hoạch giúp đỡ hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay.

Trong năm 2020, Hội LHPN TP.Long Khánh đã hỗ trợ trên 20 trường hợp phụ nữ vay vốn để khởi nghiệp bằng kinh doanh cà phê, cửa hàng quần áo, mua máy may, kinh doanh vật liệu xây dựng, xưởng may gia công, mở tiệm uốn tóc, bán phụ tùng xe máy, trồng rau… Ngoài ra, Thành hội cũng quan tâm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng để quảng bá sản phẩm, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, HTX…

N.T

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202101/ho-tro-phu-nu-phat-trien-kinh-te-khoi-nghiep-3037491/