Hỗ trợ nước sinh hoạt đến các vùng hạn, mặn

Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện chương trình hỗ trợ, cấp nước ngọt miễn phí cho người dân nơi đây, góp phần ổn định cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất. Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chương trình này càng thêm ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Chung sức vượt khó

Vượt hơn 300km đường sông từ TP Hồ Chí Minh đến xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm, Bến Tre), sà lan chở 150m3 nước ngọt của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cập bến trong niềm vui khó tả của người dân nơi đây. Các hộ dân phấn khởi đến nhận nước trực tiếp tại sà lan bằng can nhựa. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng bơm nước ngọt vào các bồn chứa để cung cấp cho người dân ở xa điểm tập kết của sà lan. Hơn một tháng qua, Sawaco đã thực hiện hỗ trợ hơn 3,6 triệu lít nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre; phối hợp với Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn, Hội Doanh nghiệp trẻ Trung ương trao 6.100 bình nước uống loại 20 lít và 2.000 bình loại 5 lít tặng gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân tại các vùng bị hạn mặn trên địa bàn tỉnh.

 Các tàu chở nước sinh hoạt về tỉnh Bến Tre và bơm lên cung cấp người dân.

Các tàu chở nước sinh hoạt về tỉnh Bến Tre và bơm lên cung cấp người dân.

Ông Trần Văn Khuyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sawaco cho biết: “Phương án tối ưu vận chuyển lượng lớn nước ngọt đến tỉnh Bến Tre chỉ có thể thực hiện bằng đường thủy. Bởi, xe bồn chỉ có trọng tải 14-15 tấn, chở khoảng 5 khối nước/xe sẽ rất khó chạy ở đường nông thôn và tốn nhiều nhiên liệu. Bên cạnh đó, Sawaco phối hợp với Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân để vận chuyển nước ngọt đến Bến Tre, nên công việc diễn ra thuận lợi hơn”.

Tại tỉnh Tiền Giang, vài ngày gần đây, độ mặn vẫn duy trì mức cao nên hầu như người dân các huyện: Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo… không thể lấy nước từ sông để tưới cho cây ăn trái cũng như sử dụng sinh hoạt. Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão tỉnh Tiền Giang, UBND các huyện đã thuê vận chuyển nguồn nước ngọt từ các sà lan lớn về những điểm tiếp nhận nước ở nông thôn, bố trí nhiều vòi nước công cộng hỗ trợ người dân vùng mặn. Đối với nước sinh hoạt, tỉnh bố trí gần 70 vòi công cộng và mở 48 điểm lấy nước ở các huyện bị ảnh hưởng hạn mặn để cấp miễn phí cho người dân.

Mới đây, 20 triệu lít nước ngọt được cấp miễn phí đến người dân huyện Châu Thành (Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) do Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với một số đơn vị đồng hành thực hiện. Nhận được nước sinh hoạt, ông Trần Văn Trí, ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre vui mừng: “Chúng tôi đã không có đủ nước ngọt sinh hoạt từ sau Tết Canh Tý đến nay. Lượng nước này vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi giảm bớt khó khăn khi phải mua nước từ những nguồn khác với giá cao. Chúng tôi rất cảm ơn những đơn vị đồng hành, chia sẻ cùng người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai”.

 Nước sạch được bơm lên các bồn chứa để cấp miễn phí cho người dân tại tỉnh Long An.

Nước sạch được bơm lên các bồn chứa để cấp miễn phí cho người dân tại tỉnh Long An.

Để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt đến với nguồn dân được thuận lợi, theo ghi nhận của chúng tôi, tại các địa phương tiếp nhận nước ngọt, những đơn vị công an, LLVT huy động phương tiện vận chuyển nước cho người dân, ưu tiên cho các khu vực, gia đình khó khăn về nguồn nước. Riêng đối với các hộ dân già yếu, neo đơn, hộ cận nghèo, hộ nghèo không có khả năng thuê mướn phương tiện vận chuyển và không có điều kiện đến nơi cấp phát nước trực tiếp thì các cấp đoàn thanh niên, hội phụ nữ, LLVT có trách nhiệm vận chuyển giúp đến tận nhà. Không chỉ mang nước ngọt về cấp miễn phí, nhiều đơn vị đã hỗ trợ nước uống tinh khiết đóng chai, bồn chứa nước, cũng như lắp đặt các hệ thống lọc nước miễn phí… mang đến nhiều nguồn nước uống, sinh hoạt quý giá cho người dân vùng bị hạn, mặn.

Cần giải pháp lâu dài

Các chương trình mang nước ngọt đến vùng hạn mặn đã mang lại hiệu quả xã hội tích cực, chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, việc cung cấp nguồn nước sạch cho người dân khu vực này sử dụng vào mùa khô vẫn còn là vấn đề hết sức bức thiết nếu không có những giải pháp khắc phục mang tính chiến lược lâu dài. Tỉnh Tiền Giang còn hơn 24.000 hộ dân chưa tiếp cận đến nguồn nước từ các trạm cấp nước tập trung, riêng khu vực phía đông (giáp biển) còn hơn 9.400 hộ dân. Nhằm ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng Nhà máy nước BOO Đồng Tâm tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Đơn vị này xây dựng tuyến ống chuyển tải từ thành phố Mỹ Tho đến thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông. Bên cạnh đó, Công ty Cấp nước Tiền Giang còn triển khai và hoàn thành dự án cấp nước cho huyện Tân Phú Đông, đưa nguồn nước của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm cung cấp cho một số xã thuộc huyện Gò Công Tây và tuyến ống dẫn nước vượt sông Tiền cung cấp cho huyện Tân Phú Đông để bảo đảm đủ lượng nước cung cấp đến các khu vực ven biển, xa trung tâm.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An) thông tin, các dự án cấp nước trên địa bàn được đầu tư đã hoàn thành hạ tầng nhưng nguồn cấp chưa có do các mạch nước ngầm đã cạn kiệt hoặc bị nhiễm mặn không sử dụng được. Dự kiến ban đầu các dự án này sẽ lấy nước từ Công ty Cấp nước Nhà Bè và Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhưng chưa thực hiện được do ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành-Dầu Giây. Trung bình mỗi ngày đêm, huyện thiếu khoảng 3.000m3 nước sạch. Tỉnh vừa có phương án đưa nguồn nước từ Nhà máy nước Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) về cấp nước cho các dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Nếu phương án này được triển khai đúng tiến độ thì vấn đề nước sạch sinh hoạt cho người dân của huyện cơ bản được giải quyết.

Về lâu dài, việc giải quyết nước sạch cho Đồng bằng sông Cửu Long cần phải kết hợp giữa nâng công suất các nhà máy nước, với việc tự tích trữ nước ngọt trong mùa mưa của bà con nhân dân. Mỗi người dân phải xây dựng ý thức sử dụng nước tiết kiệm, chủ động nạo vét ao, kênh trữ nước ngọt, tích trữ nước mưa trong các hồ chứa, bể chứa tập trung và tại từng gia đình thì mới có thể giải quyết được vấn đề.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA - HOA NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ho-tro-nuoc-sinh-hoat-den-cac-vung-han-man-614343