Hỗ trợ người lao động mất việc và ủng hộ phòng, chống dịch

Ngày 20-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trao quà cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19, tại quận Hải Châu.

Trao quà cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19, tại quận Hải Châu.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã trao gần 80 suất trợ cấp khó khăn, mỗi suất trị giá một triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và đơn vị du lịch, lữ hành trên địa bàn.

Theo đó, từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn, LĐLĐ sẽ trao 500 suất với tổng số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho NLĐ bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và công ty du lịch, lữ hành trên toàn thành phố. Trong thời gian tới, Công đoàn thành phố sẽ vận động các đơn vị, mạnh thường quân để hỗ trợ nhiều hơn cho các trường hợp người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19.

LĐLĐ thành phố cũng phối hợp Bưu điện TP Đà Nẵng trao 250 chai gel rửa tay sát khuẩn cho công nhân lao động là lái xe, phụ xe, thu vé xe buýt tại Công ty Quảng An để phòng, chống dịch bệnh.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hội viên, phụ nữ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi lễ, các cấp Hội, cán bộ, hội viên thành phố đã tích cực tham gia hưởng ứng và ủng hộ tiền mặt và các vật dụng gồm khẩu trang, xà phòng, vải may khẩu trang... với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cơ sở vật chất và phối hợp các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

* Những ngày này, một nhóm sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn tích cực pha chế, sản xuất hàng nghìn lít dung dịch rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn để phát miễn phí cho người dân, các trung tâm y tế và các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các cán bộ, giảng viên và sinh viên của bộ môn bào chế, Khoa Dược, Trường Đại học Buôn ma Thuột pha chế dung dịch sát khuẩn.

GS, TS y học Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi Việt Nam có những ca mắc Covid-19 đầu tiên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Buôn Ma Thuột nhận định tình hình dịch bệnh sẽ có những diễn biến phức tạp. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự hướng dẫn của Bộ Y tế, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch, thành lập bốn đội xung kích gồm các bác sĩ, các cán bộ kỹ thuật và sinh viên để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong nhà trường, vừa thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng.

Đặc biệt thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đều khan hiếm. Do đó, nhà trường đã thống nhất thành lập tổ pha chế nước rửa tay sát khuẩn vừa phục vụ cho nhà trường và chung tay chia sẻ cho cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, các cán bộ, giảng viên và sinh viên của bộ môn bào chế, Khoa Dược là lực lượng chính pha chế dung dịch sát khuẩn. Sau đó, những dung dịch này được chiết vào từng chai nhỏ từ 100 ml đến 350 ml để tiện sử dụng và tiến hành cấp phát, hỗ trợ cho cộng đồng.

Đến nay, nhà trường đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Trong đó, đã cấp miễn phí cho 33 trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng cộng 1.000 lít, tặng 275 lít cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tặng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 180 lít. Đồng thời, tổ chức phát miễn phí cho cộng đồng tại Hoa viên TP Buôn Ma Thuột và Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột tổng cộng 2.045 lít dung dịch nước sát khuẩn kèm theo các tờ rơi phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Hiệu trưởng Đặng Tuấn Đạt, là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sức khỏe, trong những ngày tới, Trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục đầu tư, pha chế nhiều dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Colvid-19.

THANH TÂM; NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/43697102-ho-tro-nguoi-lao-dong-mat-viec-va-ung-ho-phong-chong-dich.html