Hỗ trợ người Kurd, Mỹ nói một đằng làm một nẻo

Việc Hoa Kỳ vi phạm lời hứa của họ và tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lực lượng người Kurd ở Syria khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức điên.

Mặc dù khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh bại nhưng Hoa Kỳ vẫn không có ý định rời khỏi lãnh thổ Syria. Thậm chí theo nguồn tin vừa tiết lộ, họ đang lên kế hoạch dài hạn ở khu vực này.

Hãng thông tấn FAN đã tiết lộ tài liệu có được từ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó tiết lộ một kế hoạch cấp ngân sách cho các hoạt động chống khủng bố ở Syria và Iraq vào năm 2019.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng người Kurd tăng cường sức mạnh quân sự ở Syria.

Theo đó tài liệu ghi rõ rằng, người Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các nhóm vũ trang người Kurd, cụ thể là “phe đối lập ôn hòa”.

Người Mỹ sẽ hỗ trợ ngân sách cho Liên minh dân chủ (PYD) và Đảng lao động người Kurd.

Theo họ các tổ chức này là những lực lượng tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống lại các tổ chức khủng bố ở Syria và giải phóng các khu vực do khủng bố IS kiểm soát.

Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng, hiện nay mỗi thành viên của lực lượng PKK sẽ nhận được trung bình từ 200 đến 400 USD hàng tháng và tổng số các thành viên của tổ chức này lên tới 10.000 người.

Nguồn kinh phí này cũng như các phương tiện khác đều được quân đội Mỹ bảo đảm hàng tháng.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là kế hoạch cuối cùng của Mỹ, họ dự định trong tương lại gần sẽ tăng số lượng người Kurd đánh thuê lên 65.000 người, 35.000 ngàn người trong số này có nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát các khu vực hiện nay ở phía bắc Syria, còn 30.000 người còn lại sẽ tham gia vào các hoạt động chiến đống chống lại khủng bố IS.

Ngoài ra một lực lượng địa phương được người Mỹ huấn luyện và đào tạo sẽ nằm trong thành phần các đơn vị chiến đấu của Mỹ.

Tài liệu này được công khai có nội dung hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trước đó của người Mỹ, cũng như Tổng thống Donald Trump, trước đó họ đã khẳng định sẽ chấm dứt việc ủng hộ cho người Kurd.

Thông tin về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm vũ trang người Kurd ngay lập tức khiến Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận, bởi vì đối với nước này họ coi tổ chức PKK và các lực lượng liên quan là một tổ chức khủng bố. Đây cũng chính là nguyên nhân đã buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải tiến hành chiến dịch quân sự “Nhành Ô-liu” ở khu vực Afrin thuộc phía bắc Syria.

Theo đại diện đảng Vatan (Thổ Nhĩ Kỳ) Dogu Perincek, kế hoạch cấp ngân sách cho lực lượng người Kurd một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ thừa nhận Đảng lao động người Kurd là một lực lượng mặt đất, một phần của quân đội nước này. Việc Hoa Kỳ cố gắng tăng cường lực lượng ở Syria sẽ không thể giúp Mỹ chiếm ưu thế ở khu vực này, vị thượng nghị sĩ cho biết.

Ông Perincek còn nhấn mạnh rằng, người Mỹ nên thừa nhận các kế hoạch của họ thực hiện ở Trung Đông đã thất bại và việc họ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm khủng bố sẽ không cứu họ khỏi thất bại, đồng thời họ cũng nên nhận ra thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới không do họ thống trị.

Minh Tú

Nguồn Công Luận: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/ho-tro-nguoi-kurd-my-noi-mot-dang-lam-mot-neo-3354647/