Hỗ trợ người dân vùng sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống

Gần một tuần trôi qua kể từ khi nhiều đoạn bờ sông Đà tại tổ 26, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình và xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra hiện tượng sạt lở trên diện rộng, hàng chục hộ dân phải sơ tán đến nơi ở tạm. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai công tác tái định cư...

Ngôi nhà hai tầng tại tổ 26, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình sụp đổ xuống sông Đà do sạt lở.

Sau đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày, khoảng 18 giờ ngày 30-7, tại khu vực tổ 26, phường Ðồng Tiến, TP Hòa Bình xảy ra hiện tượng sạt lở trên diện rộng, ảnh hưởng 29 hộ dân, trong đó có bốn căn nhà sụp đổ hoàn toàn xuống sông Ðà. Cũng vào thời điểm này, tại đường tỉnh 445, thuộc khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn xuất hiện sạt lở ta-luy dương với khối lượng lớn, mặt đường bị nứt dài khoảng 100 m, chiều rộng vết nứt có chỗ khoảng 20 cm, có chỗ lún sâu 40 đến 50 cm... nguy cơ trượt xuống sông Ðà bất kể lúc nào. Chính quyền địa phương đã di dời bốn hộ dân đến nơi an toàn và tổ chức rào chắn cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại khu vực này.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hà Văn An, 84 tuổi, ở xóm Máy Giấy cho biết: "Ðêm hôm trước mưa to, tôi không dám ngủ và nghĩ phải đi sơ tán. May có chính quyền địa phương và Công ty Bột giấy Hòa Bình kịp thời giúp đỡ cho ở nhờ. Rất mong chính quyền các cấp nhanh chóng hỗ trợ chúng tôi sớm có được nơi ở mới".

Tại tổ 26, phường Ðồng Tiến - nơi có bốn nhà bị trôi xuống sông và một số nhà sụt nứt, hơn 20 hộ dân phải dời đến nơi ở tạm, ở nhờ nhà người thân. Ông Ðào Thanh Hưng, ở số nhà 86 chia sẻ: "Cả ngôi nhà sụt xuống sông, thiệt hại khoảng hơn hai tỷ đồng, không biết tới đây gia đình tôi sẽ sống và sinh hoạt như thế nào". Ðược hỏi về khu tái định cư, ông Hưng cho biết: "Nhà tôi ở đây từ năm 1997, chỉ biết bám mặt đường, sống bằng nghề buôn bán. Giờ nhà đã mất, tài sản không còn... Mặc dù được thành phố cho bốc thăm ở khu tái định cư cách đây mấy ki-lô-mét, nhà tôi bốc được số 16, nhưng đến nay khu vực đó vẫn chỉ là bãi đất và ruộng".

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Hòa Bình và UBND huyện Kỳ Sơn nhanh chóng tổ chức ổn định đời sống và sinh hoạt cho các hộ dân phải di dời; khẩn trương trình phương án trước mắt và lâu dài bảo đảm cuộc sống của các hộ dân... Tuy nhiên, hiện ngân sách cho phòng, chống thiên tai của năm 2017 đã hết, tỉnh Hòa Bình đang xin Trung ương cấp kinh phí trước mắt để phân bổ, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Nguyễn Thanh Huy khẳng định: Từ đợt mưa lũ năm 2017, TP Hòa Bình đã cảnh báo các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cần phải di dời và một số hộ đã di dời, nhưng sau một tháng họ trở lại sinh sống. Về việc tái định cư cho các hộ dân, thành phố đã quy hoạch xong và đang giải phóng mặt bằng. Thời gian vừa qua, do năng lực nhà thầu yếu dẫn đến thi công chậm, chúng tôi đang chỉ đạo nhà thầu thi công đến cuối tháng 8 này phải xong mặt bằng và tổ chức bốc thăm nốt những hộ còn lại. Trước đó, vào đầu năm 2018, chúng tôi đã tổ chức bốc thăm và gần 20 hộ dân đã có số thửa đất. Tuy nhiên, khu vực tái định cư đó đang gặp một chút khó khăn về nước sinh hoạt. Chúng tôi đang trình phương án lên UBND tỉnh. Trước mắt, thành phố sẽ hỗ trợ mỗi gia đình một giếng khoan nếu các hộ dân triển khai xây nhà.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Trần Hải Lâm, sau khi di dời các hộ dân đến nơi an toàn, huyện đã báo cáo tỉnh về phương án xây dựng khu tái định cư cho gần 20 hộ dân khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ. Tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng huyện. Huyện đã hỗ trợ trước mắt mỗi hộ dân ba triệu đồng và cho kiểm đếm toàn bộ tài sản của các hộ dân để làm cơ sở sau này hỗ trợ vào khu vực tái định cư mới. Tuy nhiên, do sự cố xảy ra bất ngờ cho nên việc quy hoạch để đưa người dân ra khu vực tái định cư cũng phải mất một thời gian chứ không thể có ngay được. Các cơ quan liên quan sẽ phải tính toán kỹ từ địa chất, hạ tầng, nguồn nước... để người dân có nơi ở mới an toàn bền vững.

Bài và ảnh: Trần Hảo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37230202-ho-tro-nguoi-dan-vung-sat-lo-dat-som-on-dinh-cuoc-song.html