Hỗ trợ người dân thu hoạch hồ tiêu

Ngày 16/2, tại 4 xã có diện tích tiêu lớn là Quảng Thành, Bàu Chinh, Kim Long, Láng Lớn của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có gần 600 người bao gồm lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức hỗ trợ thu hoạch tiêu cho 83 hộ trên diện tích 87,6 ha.

Các hộ được hỗ trợ thuộc diện các hộ gia đình thực sự khó khăn, gia đình có con là thanh niên tại ngũ, chuẩn bị lên đường nhập ngũ có trồng tiêu nhưng đang gặp khó khăn trong việc huy động nhân công thu hoạch. Việc hỗ trợ thu hoạch sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/2.

Thu hoạch tiêu tại thôn Hiệp Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Thu hoạch tiêu tại thôn Hiệp Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Được hỗ trợ thu hoạch tiêu trong đợt này, bà Hoàng Thị Thanh, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức có hơn 4 ha tiêu đang đến kỳ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, hiện bà đang bị thoát vị đĩa đệm sức khỏe yếu, nhà lại neo người nên không có nhân công thu hoạch tiêu. Thời điểm trước Tết Nguyên đán cũng như ngay sau Tết Nguyên đán bà đã tìm kiếm nhân công khắp nơi để thu hoạch tiêu nhưng cũng chỉ thuê được 2 nhân công.

Bà Thanh cho biết, với 2 nhân công hái hết diện tích 4 ha không biết khi nào mới xong, trong khi đó, tiêu đã chín càng để lâu trên cây thì cây càng nhanh kiệt sức dẫn đến chết hoặc mất năng suất vào vụ sau. Được hỗ trợ thu hoạch tiêu trong đợt này bà Thanh rất vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo huyện và các đoàn thể, lực lượng vũ trang đã hỗ trợ gia đình bà trong thời điểm khó khăn này.

Ông Vũ Đình Thắng, ấp Tân Bang, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì có gần 1,2 ha tiêu đang thời điểm chín rộ. Hai vợ chồng ông đều là cựu thanh niên xung phong, sức khỏe cả 2 đều yếu, ông bà còn có 3 người con đều bị nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Giá tiêu bước vào vụ thu hoạch rớt xuống thấp thê thảm, trong khi đó người trồng tiêu chúng tôi lại không thể kiếm được nhân công thuê hái, 2 vợ chồng già đau ốm bệnh tật liên miên, lại phải chăm 3 con đều nhiễm chất độc da cam, thực sự chúng tôi đang không biết phải xoay sở ra sao. Tôi rất mừng vì có sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, lực lượng vũ trang, các cháu đoàn viên, thanh niên thu hoạch tiêu giúp gia đình tôi đợt này. Việc làm này sẽ giúp gia đình tôi sẽ bớt thua lỗ trong vụ tiêu này”, ông Thắng xúc động cho biết.

Ông Lê Quý Thịnh, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức cho biết: “Theo phương án tổ chức thu hoạch, lực lượng hỗ trợ sẽ phân công người có kinh nghiệm thu hoạch phần trên cao của trụ tiêu. Các xã sẽ cử những người trồng tiêu lâu năm, có kỹ thuật hái tiêu trực tiếp hướng dẫn lực lượng hỗ trợ để bảo đảm việc thu hoạch hiệu quả, an toàn. Ngoài ra, huyện cũng đã bố trí nhân viên y tế túc trực, kịp thời xử lý các sự cố”.

Bên cạnh đó, do lực lượng hỗ trợ có hạn nên các xã đã lựa chọn những gia đình thực sự cần được hỗ trợ; trong đó ưu tiên các hộ gia đình khó khăn, neo người, đặc biệt các hộ có con là thanh niên tại ngũ hoặc chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, do giá tiêu rớt xuống thấp chỉ còn 46 nghìn đồng đến 47 nghìn đồng/kg, trong khi đó người trồng tiêu lại không thể thuê được nhân công hái tiêu, khiến nhiều hộ dân rơi vào tình thế khó khăn. Tiêu không được thu hoạch kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng héo rũ, chết cây hoặc ảnh hưởng lớn đến năng suất của vụ sau. Chính vì thế, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức đã phát động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên… hỗ trợ người dân kịp thời thu hoạch cho kịp vụ tiêu.

Sau đợt này, lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục triển khai tiếp đợt 2 hỗ trợ người dân thu hoạch tiêu, cố gắng thời gian nửa tháng đến 20 ngày nữa sẽ thu hoạch xong vụ tiêu giúp các hộ dân.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/ho-tro-nguoi-dan-thu-hoach-ho-tieu-20190216130442563.htm