Hỗ trợ người dân Quảng Nam bị thiệt hại do mưa bão

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại về người và tài sản của người dân tỉnh Quảng Nam trong đợt mưa, bão kéo dài nhiều ngày qua, sáng 5/11, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, trao 250 suất quà tặng người dân ở các địa phương bị thiệt hại nặng của tỉnh Quảng Nam, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra, rất nhiều các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến thăm, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác của các nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra, rất nhiều các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến thăm, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác của các nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Cùng chung sức với người dân tỉnh Quảng Nam vừa trải qua đợt thiên tai tàn khốc, trong những ngày vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 80 triệu đồng; Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 250 suất quà, trong đó mỗi suất gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 400 ngàn đồng. Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng... Ngoài ra, nhiều doanh nhân, tổ chức, đơn vị và cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực cho người dân Quảng Nam, để khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Xúc động chia sẻ tại buổi nhận quà, chị Phan Thị Liên (36 tuổi), ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh cho biết: Đợt mưa bão vừa qua, đã làm cho toàn bộ rau màu - nguồn thu chính của gia đình chị bị hư hỏng hoàn toàn, gia cầm bị chết, mái nhà và mái chuồng bò bị tốc mái hoàn toàn chưa có kinh phí để sửa chữa lại. Phần quà này sẽ phần nào giúp cho gia đình chị vơi bớt đi những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đợt mưa bão kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 30/10, mưa bão đã làm 23 người dân tỉnh Quảng Nam bị chết, 24 người bị mất tích và 81 người bị thương. Toàn tỉnh có 27.750 ngôi nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 217 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 123 nhà bị thiệt hại từ 50 - 70%, 1.030 nhà bị thiệt hại từ 30 - 50%, hơn 26.380 nhà bị thiệt hại một phần. Nhiều công trình nhà nước bị hư hỏng: 55 điểm trường và 24 bệnh viện, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng; 13 công trình văn hóa bị thiệt hại. 4.900 m đường giao thông bị sạt lở với khối lượng bồi lấp khoảng 260.000 m3 đất ở 5 tuyến Quốc lộ 40B, 14E, 24C, 14D và 14H. Mưa bão gây lũ đã cuốn trôi cầu đi vào công trình Thủy điện Đak Mi 4, cô lập khoảng 200 công nhân làm việc tại đây; làm thiệt hại trên 302 ha lúa và 1.148 ha hoa màu; 19.061 ha cây trồng lâu năm, 395 ha cây ăn quả, 7.678 ha rừng trồng bị gãy, đổ, hư hại…

Ước tính, tổng thiệt hại của đợt mưa bão gây ra cho tỉnh Quảng Nam khoảng 3.845 tỷ đồng.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ho-tro-nguoi-dan-quang-nam-bi-thiet-hai-do-mua-bao-20201105133509852.htm