Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn

Thời gian qua, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn do tác động chung của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của tình trạng thiếu nước ngọt do hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng. Với tình cảm 'Tương thân, tương ái', tinh thần 'Hà Nội vì cả nước', TP Hà Nội vừa gửi tặng Quỹ 'Cứu trợ' của tỉnh Bến Tre 1,5 tỷ đồng và tỉnh Kiên Giang 500 triệu đồng, góp phần chia sẻ, giúp nhân dân hai tỉnh khắc phục hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn.

Công nhân Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau lắp đặt đường ống dẫn nước cho các hộ dân ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: VÕ THẢO

Công nhân Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau lắp đặt đường ống dẫn nước cho các hộ dân ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: VÕ THẢO

Thời gian qua, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn do tác động chung của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của tình trạng thiếu nước ngọt do hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng. Với tình cảm "Tương thân, tương ái", tinh thần "Hà Nội vì cả nước", TP Hà Nội vừa gửi tặng Quỹ "Cứu trợ" của tỉnh Bến Tre 1,5 tỷ đồng và tỉnh Kiên Giang 500 triệu đồng, góp phần chia sẻ, giúp nhân dân hai tỉnh khắc phục hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn.

* Chiều 9-4, Thường trực MTTQ tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương này đã vận động được tổng cộng hơn 10,3 tỷ đồng từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, tiếp nhận tiền mặt hơn 3,3 tỷ đồng, còn lại là vật chất quy ra tiền, như: bồn chứa nước, ống nhựa, giếng nước khoan, hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn…

* Ðến nay, tỉnh Kiên Giang đã gieo sạ hơn 74.550 ha lúa hè thu, đạt 26,2% kế hoạch, tập trung ở các huyện: Giang Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Ðất, Gò Quao và TP Rạch Giá. Ngành chức năng tỉnh đang phối hợp các địa phương quản lý, vận hành đóng mở cống thủy lợi phù hợp, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, hạn chế tình trạng thiếu nước đầu vụ, nạo vét những kênh mương để tăng khả năng trữ nước ngọt bơm tưới cho lúa.

* Tại tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, đến nay toàn tỉnh có hơn 20.500 ha lúa và rau màu bị thiệt hại do hạn mặn; trong đó, có gần 6.850 ha lúa bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hơn 13.600 ha lúa thiệt hại từ 70% trở lên. Cùng với đó, hiện có hơn 20.850 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán diễn ra trên diện rộng. Tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó.

* Ngày 9-4, UBND huyện Ðịnh Quán (Ðồng Nai) cho biết, nhằm hạn chế thiệt hại do mực nước hồ Trị An đang xuống thấp, cùng với thay đổi thời tiết giao mùa, không để tình trạng cá chết xảy ra hàng loạt, thực hiện đề án quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An, địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành di dời 168 hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà. Ðược biết, từ ngày 31-3 đến 10-4, lực lượng chức năng đã thực hiện dán thông báo đến tận từng lồng bè để các hộ dân thực hiện di dời đến vùng nuôi theo quy hoạch…

* Ngày 9-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay lượng nước trữ của hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều ở mức thấp. Trong đó, nhiều hồ chứa nước đạt thấp so dung tích thiết kế như: An Thọ 46%, Sở Hầu 39%, Liệt Sơn 21%, Thới Lới 17%, Hóc Dọc 7%; khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong vụ hè thu năm nay rất cao. Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ để thực hiện phòng, chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ dân sinh, sản xuất.

* Tỉnh Lâm Ðồng đang ở trong giai đoạn cao điểm mùa khô hạn, nhiều địa phương đã xảy ra hạn hán cục bộ khiến cây trồng bị chết khô, nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt. UBND tỉnh Lâm Ðồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương cùng các huyện và hai thành phố: Ðà Lạt, Bảo Lộc triển khai chín giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Trong đó, tổ chức theo dõi, cập nhật sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn để xây dựng kế hoạch sử dụng nước; chủ động, linh hoạt bố trí cơ cấu sản xuất mùa vụ…

* Tại tỉnh Hà Giang, hiện nay sâu keo mùa thu đã xuất hiện, phá hoại gần 30 ha cây trồng (chủ yếu là cây ngô) và có nguy cơ lây lan nhanh thành dịch. Các địa phương trong tỉnh đã đôn đốc cơ quan chuyên môn phối hợp chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra, phát hiện ổ dịch cục bộ, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời.

* Hơn 115.000 ha lúa đông xuân ở Thanh Hóa đang trong giai đoạn đứng cái, ôm đòng, trỗ bông. Tuy nhiên, hiện có hơn 337 ha lúa ở địa phương này đang bị các loại sâu, bệnh gây hại, chuột cắn phá; trong đó có hơn 200 ha lúa bệnh khô vằn mức độ nhẹ đến trung bình. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ xuống cơ sở điều tra sâu bệnh gây hại, để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

* Chiều 9-4, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có mưa kéo dài khoảng một giờ ở nhiều khu vực thuộc các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh... Ðây được xem là cơn mưa đầu mùa năm 2020 trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh. Theo dự báo của Ðài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 4 này sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa dông diễn ra vào chiều tối ở TP Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44013802-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-han-han-xam-nhap-man.html