Hỗ trợ người dân biên giới Bình Phước khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

Chiều 6-6, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng địa phương huyện Bù Đốp đã hoàn tất công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra, làm sập 18 căn nhà và hàng trăm ha cây tiêu, cao su của người dân trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước vào rạng sáng 6-6.

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp, Đồn biên phòng Tân Thành (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) đã huy động khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, các nọc tiêu và cây cao su gãy đổ. Theo người dân địa phương cho biết, lốc xoáy diễn ra nhanh, bất ngờ nên người dân không kịp trở tay, điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Liên (ấp Tân Định, xã Tân Thành) chỉ chưa đầy 5 phút cơn lốc quét ngang qua đã làm 400 trụ tiêu 3 năm tuổi của gia đình nằm sạp xuống đất, căn nhà xây kiên cố bị tốc mái 1 phần, chuồng dê gia đình vừa xây dựng bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại gần một trăm triệu đồng.

 Lực lượng vũ trang giúp nhân dân khắc phục thiên tại sau lốc xoáy.

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân khắc phục thiên tại sau lốc xoáy.

Bà Liên cho biết: “Gia đình vay mượn ngân hàng hơn 400 triệu đồng để phát triển kinh tế, mấy năm gần đây, giá tiêu đi xuống, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện giờ tiêu trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch chính để vớt vát phần nào, giờ còn gặp thiên tai lốc xoáy thế này gia đình không biết lấy tiền đâu ra mà trả nợ, nhìn vườn tiêu, nhà cửa ngỗn ngang, tiếc mà không biết làm sao được”. Cùng thời điểm đó, tại nhà ông Dĩ Văn Hai (ấp Tân Lợi, xã Tân Thành) trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hơn 500 trụ tiêu 1 năm tuổi của gia đình bị đổ. Ông Hai chia sẻ, “Với tình hình này, vườn tiêu của gia đình tôi cần mua lại hơn 300 trụ gỗ, giá mỗi trụ khoảng 200 nghìn đồng và cần tới hơn 40 nhân công để dựng lại thì vườn tiêu mới có thể phát triển trở lại. Rất may, ngay sau tiêu đổ, chính quyền địa phương và bộ đội đã xuống địa bàn giúp đỡ gia đình”.

Sau khi khắc phục hậu quả ban đầu do lốc xoáy gây nên, chính quyền địa phương đang triển khai thống kê thiệt hại, để có hỗ trợ cụ thể giúp người dân ổn định cuộc sống, sản xuất. Đồng thời tuyên truyền giải pháp phòng, chống ảnh hưởng xấu của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản.

Tin, ảnh: VĂN ĐOÀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ho-tro-nguoi-dan-bien-gioi-binh-phuoc-khac-phuc-thiet-hai-do-loc-xoay-575992