Hỗ trợ ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Chương trình 'Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển' được triển khai trong thời gian qua đã tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân Hà Tĩnh cũng như trong cả nước yên tâm bám biển phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều nay (30/11), Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (trực thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2021.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lê Đức Nhân và Thượng tá Đoàn Văn Uẩn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chủ trì hội nghị.

Quán triệt kế hoạch, chương trình ký kết hợp tác năm 2020, Hải đoàn 128 (trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho Nhân dân các địa phương ven biển trong khuôn khổ chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128 đã phối hợp với Chi cục tuyên truyền cho ngư dân nhiều nội dung quan trọng liên quan đến khai thác trên biển.

Hải đoàn 128 đã cùng Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Thủy sản năm 2017, Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; hỗ trợ liên lạc cho ngư dân để kịp thời ứng phó các sự cố khi khai thác hải sản trên biển.

Đồng thời, thông tin, quán triệt các hành vi bị cấm khi khai thác thủy, hải sản trên biển; hướng dẫn xử lý một số tình huống cấp cứu khi thuyền viên bị tai nạn; chú trọng kiểm soát vấn đề ngư dân khai thác an toàn, bền vững, đúng pháp luật trên các vùng biển của ta, không vi phạm các vùng biển của nước ngoài.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Minh Phương: Chương trình có ý nghĩa thiết thực nên cần được tiếp tục duy trì, thực hiện tốt trong thời gian tới.

Ngoài ra, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chỉ đạo Hải đoàn 128 chủ động phối hợp cùng Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản đã thực hiện nhiều hoạt động khác để đồng hành, hỗ trợ ngư dân như: tặng áo phao cứu sinh, tặng cờ Tổ quốc; trao quà cho gia đình ngư dân bị nạn trên biển; hướng dẫn, tổ chức cho tàu cá vào âu tàu Song Tử Tây tránh trú áp thấp, bão; khám và điều trị khi ngư dân gặp khó khăn tại bệnh xá đảo Song Tử Tây...

Thượng tá Đoàn Văn Uẩn: Đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo, chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện để đơn vị phối hợp hoàn thành nhiệm vụ của chương trình.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lê Đức Nhân: Các hình thức tuyên truyền trong quá trình thực hiện chương trình trong năm 2021 cần được đổi mới hơn để ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128 sẽ tiếp tục phối hợp với Hà Tĩnh thực hiện các nội dung trọng tâm như: tổ chức tuyên truyền cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thực hiện tốt việc hỗ trợ tàu thuyền tránh trú bão và cung ứng nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dịch vụ y tế trên biển; kiểm tra, kiểm soát góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân khi tham gia đánh bắt...

Cũng trong sáng nay, tại xã Thạch Kim (Lộc Hà), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128 đã trao tặng 320 lá cờ Tổ quốc, 50 áo phao cứu sinh; phát 300 tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết khi khai thác thủy sản trên biển; tặng 50 phần quà cho các hộ dân tại huyện Lộc Hà; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương...

…và hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Luân (Xuân Hội, Nghi Xuân).

Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/ho-tro-ngu-dan-ha-tinh-tich-cuc-vuon-khoi-bao-ve-chu-quyen-bien-dao/202898.htm