Hỗ trợ mua téc nước cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những ngày cuối năm 2020, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ mua téc nước để phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Đây là một trong những nội dung được thực hiện theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Nhiều năm qua, gia đình bà Ma Thị Tươi, dân tộc Tày ở xóm Lương Tiến, xã Phú Tiến đều nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Do không có điều kiện để mua các thiết bị chứa nước hiện đại nên phải sử dụng xô, chậu nhựa chứa nước sinh hoạt. Tuy nhiên, điều này lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh nguồn nước do các dụng cụ trữ nước đều để ngoài trời và không có nắp đậy. Tháng 10 vừa qua, gia đình bà được hỗ trợ 1 téc nước inox với thể tích 1.000 lít theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, bà Tươi phấn khởi cho biết: Được hỗ trợ téc nước gia đình tôi vui lắm, giờ tôi không phải dậy sớm bơm nước hằng ngày nữa, đặc biệt là không còn lo chuyện đi mượn xô, chậu, can nhựa của hàng xóm về chứa nước mỗi khi gia đình có việc lớn.

Gần ngay sát nhà bà Tươi, là gia đình anh Trần Văn Nam, cũng thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Khi chúng tôi đến, vợ chồng anh đang sửa chỗ đặt téc nước. Lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt, anh Nam cho biết: Gia đình tôi mới được hỗ trợ téc nước, đang chuẩn bị lắp đặt để đưa vào sử dụng trong dịp Tết.

Niềm vui của gia đình bà Tươi, anh Nam cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Định Hóa được hỗ trợ mua téc nước. Theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn huyện đã có 346 hộ tại 10 xã (gồm xã Bình Thành, Sơn Phú, Phú Đình, Quy Kỳ, Điềm Mặc, Phú Tiến, Định Biên, Bảo Linh, Linh Thông, Tân Thịnh) được hỗ trợ mua téc nước, với tổng số tiền là 519 triệu đồng. Các xã được hỗ trợ nhiều như: Quy Kỳ 75 téc, Linh Thông 45 téc, Bảo Linh 42 téc, Phú Tiến 35 téc...

Ông Luân Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Quy Kỳ cho biết: Xã Quy Kỳ hiện có 1.120 hộ với 4.827 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Tày, Sán Chí chiếm khoảng 70%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn 10,07% và cận nghèo là trên 13%. Do không có điều kiện để mua các thiết bị chứa nước hiện đại nên nhiều hộ nghèo đã phải trữ trong các thiết bị thiếu an toàn vệ sinh. Việc được hỗ trợ téc nước đã giúp các hộ nghèo có dụng cụ chứa nước sinh hoạt, hợp vệ sinh, góp phần giải quyết phần nào khó khăn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao tiêu chí môi trường của địa phương.

Ông Lưu Hồng Khoa, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Định Hóa cho biết: Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã đã chủ động triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân được thụ hưởng. Việc thực hiện bình xét đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Phòng đã phối hợp với các địa phương kiểm tra việc hỗ trợ téc nước cho các hộ dân, đảm bảo téc nước có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Vũ Công

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/ho-tro-mua-tec-nuoc-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-280869-108.html