Hỗ trợ kinh phí trùng tu hướng tới mục tiêu nhà vườn Huế đặc trưng

Thừa Thiên – Huế sẽ hỗ trợ kinh phí để trùng tu và phát huy giá trị của các nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền) và TP. Huế.

Một nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích

Vừa qua, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền và TP. Huế trong năm 2020 với nguồn kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Theo đó, có 3 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích được hỗ trợ trùng tu gồm: Nhà vườn của gia đình bà Lương Thị Thanh Trảng (loại I) với kinh phí hỗ trợ 850 triệu đồng; Nhà vườn của gia đình ông Hồ Văn Chúc và Lê Trọng Kiêm (loại III), kinh phí hỗ trợ mỗi nhà 480 triệu đồng; tại TP. Huế có 1 nhà vườn của gia đình ông Hoàng Trọng Sằng (Nguyệt Biều, phường Thủy Biều), kinh phí hỗ trợ 430 triệu đồng.

Ngoài ra, 10 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích cũng được hỗ trợ kinh phí kinh doanh dịch vụ tại nhà (20 triệu đồng/nhà để xây dựng xây nhà vệ sinh).

Theo HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế, việc hỗ trợ này nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng" theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 của HĐND tỉnh với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ hỗ trợ, trùng tu để bảo vệ khoảng 25 đến 40 nhà vườn Huế đặc trưng.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ho-tro-kinh-phi-trung-tu-huong-toi-muc-tieu-nha-vuon-hue-dac-trung-20200414192810059.htm