Hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi

Vẫn đang rất buồn vì 60 con lợn cả lợn thịt, lợn bố mẹ và lợn con bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) lăn đùng ra ốm, phải đem đi tiêu hủy theo quy định, ông Đặng nghe có tiếng ông Cổn nói vọng vào từ ngoài ngõ:

Vẫn đang rất buồn vì 60 con lợn cả lợn thịt, lợn bố mẹ và lợn con bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) lăn đùng ra ốm, phải đem đi tiêu hủy theo quy định, ông Đặng nghe có tiếng ông Cổn nói vọng vào từ ngoài ngõ:

- Có tin tốt cho ông đây. Nhà nước vừa ban hành chính sách hỗ trợ mới cho người chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh DTLCP bị buộc phải tiêu hủy.

- Thật thế hả? Cụ thể thế nào, ông nói luôn cho tôi nghe đi - Giọng ông Đặng như lạc đi vì vui.

Ông Cổn mở điện thoại, tìm trang báo có quy định về chính sách mới mở cho ông Đặng cùng xem. Ngày 30-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP năm 2020. Theo đó, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức: đối với lợn con, lợn thịt các loại là 30.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi. Như vậy, tính ra, với khoảng hơn một tấn lợn các loại bị buộc tiêu hủy, gia đình ông Đặng sẽ được hỗ trợ hơn ba mươi triệu đồng. Số tiền không lớn so với thiệt hại nhưng cũng góp phần hỗ trợ để mua giống mới tiếp tục tái đàn.

- Nhưng số lợn của gia đình tôi bị buộc tiêu hủy cũng đã mấy tháng rồi, liệu có thuộc diện hỗ trợ nữa không? - Ông Đặng vẫn băn khoăn.

- Vẫn được ông nhé. Quyết định này được áp dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP trong cả năm 2020 ông ạ. - Ông Cổn giải thích thêm.

Nói rồi ông Cổn cùng ông Đặng đi kiểm tra hệ thống chuồng trại chăn nuôi đang trong giai đoạn phun khử trùng, chờ ngày tái đàn theo quy định của thú y xã. Lợn mắc bệnh dịch khiến kinh tế nhà ông Đặng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện gia đình ông vẫn còn một số khoản vay ngân hàng đã đáo hạn, nhưng được chính quyền can thiệp đề nghị trả sau, do hộ chăn nuôi gặp dịch bệnh. Có khoản hỗ trợ này, ông Đặng sẽ bớt bức xúc, lo lắng hơn. Ngày mai, ông và ông Cổn sẽ lên UBND xã để tìm hiểu cụ thể hơn về chính sách hỗ trợ mới ban hành…

VÂN MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ho-tro-kinh-phi-cho-nguoi-chan-nuoi-637266/