Hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên vùng nông thôn

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho những thí sinh của Cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I'.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” đã được phát động tại Nghệ An từ tháng 3/2018. Sau hơn ba tháng phát động, cuộc thi thu hút được đông đảo thanh niên Việt Nam hưởng ứng và tham gia. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh để lựa chọn những ý tưởng, đề án tiêu biểu nhất gửi về Trung ương Đoàn.

Kết thúc vòng 1, Ban Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” nhận được 179 bài dự thi hợp lệ từ các thí sinh, nhóm thí sinh từ 51 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, thí sinh dự thi nhiều tuổi nhất sinh năm 1983 và ít tuổi nhất sinh năm 2002.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. (Ảnh: T.P)

Sau khi chấm sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn ra 60 ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bao gồm các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp để tham gia Vòng 2 cuộc thi.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, anh Đặng Đức Chiến - Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, Cuộc thi nhằm triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” để cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Đồng thời, cuộc thi cũng phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với mục đích hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Hội nghị tập huấn cung cấp các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và hướng dẫn các thí sinh viết ý tưởng thành đề án khởi nghiệp.

Sau khi được tập huấn, các thí sinh tiếp tục hoàn thiện đề án gửi về Trung ương Đoàn để Hội đồng giám khảo tiếp tục lựa chọn ra 10 đề án tiêu biểu nhất tham gia Vòng chung kết. Dự kiến, chung kết Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 9/2018.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ho-tro-kien-thuc-khoi-nghiep-cho-thanh-nien-vung-nong-thon-74598.html