Hỗ trợ khẩn cấp cho 10 ngư dân bị ngộ độc thực phẩm trên tàu

Theo thông tin từ Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam, có 10 ngư dân đang hoạt động trên biển bị ngộ độc thức ăn, có hiện tượng tê chân tay, tê môi, nôn mửa cần được hỗ trợ khẩn cấp.

10 ngư dân yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp vì bị ngộ độc thức ăn. Ảnh minh họa.

Sáng 16.9, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được thông tin trực tiếp từ tàu cá QNG 94448 TS, yêu cầu trợ giúp 10 ngư dân trên tàu do bị ngộ độc thức ăn.

Cụ thể, trên tần số 7903 kHz, thuyền trưởng tàu cho biết 10 ngư dân trên tàu bị ngộ độc thức ăn, có hiện tượng tê tay, tê chân, tê môi, nôn mửa từ 15h chiều qua (15.9). Tàu ở vị trí có tọa độ 12°15'00N 110°04'00E, cách Nha Trang khoảng 50 hải lý về hướng Đông. Thời tiết trong khu vực có gió Tây Nam cấp 5. Hiện tàu đang chạy hướng về Nha Trang với vận tốc 5 hải lý/giờ.

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo tình trạng của ngư dân tới các đơn vị phối hợp tìm kiếm cứu nạn liên quan để có phương án trợ giúp kịp thời cho tàu. Hệ thống TTDH cũng yêu cầu tàu QNG 94448 TS giữ liên lạc trên tần số 7903 kHz.

Đến 7h ngày 16.9, tàu SAR 27-01 đã được điều động đi hỗ trợ người bị nạn, dự kiến đến khoảng 10h cùng ngày sẽ tiếp cận được tàu QNG 94448 TS để trợ giúp các ngư dân.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ho-tro-khan-cap-cho-10-ngu-dan-bi-ngo-doc-thuc-pham-tren-tau-631115.ldo