Hỗ trợ khách hàng đặc biệt khó khăn

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Xuyên (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) phối hợp với Công đoàn công ty thực hiện chương trình 'Thắp sáng niềm tin' sửa chữa thay thế đường điện sinh hoạt, tặng bò giống cho khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình tình nguyện chia sẻ khó khăn cùng người dân của Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Xuyên

Chương trình tình nguyện chia sẻ khó khăn cùng người dân của Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Xuyên

Gia đình ông Nguyễn Hữu Lưu (sinh năm 1930) và bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1930) hiện sinh sống tại thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng ông bà vẫn phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hai người con là Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1969) bị bệnh động kinh, sống độc thân, không có khả năng lao động và Nguyễn Hữu Dinh (sinh năm 1971) bị bệnh động kinh, cong vẹo cột sống, độc thân và không có khả năng lao động.

Ban tổ chức tặng bò giống cho gia đình ông Lưu

Gia đình ông Lưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bốn người nương tựa vào nhau để sống và trông chờ vào sự trợ giúp của họ hàng, người thân và người dân trong khu vực. Tiền điện của cả gia đình sử dụng hàng tháng bình quân từ 20.000 – 30.000 đồng. Nhiều lần gia đình có nguyện vọng vay vốn để mua bò phục vụ chăn nuôi nhưng không đủ điều kiện để thực hiện.

Được sự ủng hộ của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Phú Xuyên, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã chủ động phối hợp hỗ trợ gia đình khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các hoạt động: Tặng một con bò giống và hỗ trợ gia đình chăn nuôi; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện đã vận hành lâu năm không đảm bảo an toàn trong nhà...

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ho-tro-khach-hang-dac-biet-kho-khan-d2069004.html