Hỗ trợ hơn 2.000 công nhân công ty Huê Phong tìm việc làm

Trước việc 2.200 công nhân Công ty cổ phần Giày da Huê Phong (quận Gò Vấp) sắp phải nghỉ việc do doanh nghiệp gặp khó khăn sau dịch Covid-19, các ban, ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực trợ giúp tìm việc làm mới cho số công nhân này.

Khoảng 2.200 công nhân Công ty cổ phần Giày da Huê Phong phải nghỉ việc do doanh nghiệp gặp khó khăn.

Thông tin từ Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết, theo văn bản Công ty cổ phần Giày da Huê Phong (Công ty Huê Phong) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trước thời điểm cắt giảm lao động, công ty có 4.700 lao động. Do gặp khó khăn về đơn hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty buộc phải thu hẹp sản xuất và sẽ cho khoảng 2.200 lao động nghỉ việc và giải quyết chế độ theo quy định từ ngày 16-6.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Huê Phong cho biết, do khó khăn trong việc nhập nguyên liệu từ Trung Quốc và nhiều khách hàng tại châu Âu, châu Mỹ hủy đơn hàng nên công ty khó có thể duy trì sản xuất như trước đây.

Theo lãnh đạo Công ty Huê Phong, nếu tình hình đơn hàng tiếp tục khó khăn, công ty sẽ phải cắt giảm thêm 500 công nhân nữa.

Về phía cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết, Công ty Huê Phong không phá sản hay ngừng hoạt động như một số nguồn tin trên mạng xã hội. Lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không nằm trong diện cắt giảm lần này. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết, đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn và phối hợp với Công đoàn Công ty Huê Phong giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 công nhân bị nghỉ việc đợt này.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông tin: "Công ty Huê Phong chi trả trợ cấp mất việc cho những công nhân làm việc tại công ty từ năm 2008 trở về trước (thời điểm chưa có bảo hiểm thất nghiệp), mỗi người 2 tháng lương. Tổng số tiền chi trả trợ cấp mất việc là gần 53 tỷ đồng. Đối với những công nhân đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, công nhân làm thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định".

Cũng theo ông Lê Minh Tấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp giới thiệu toàn bộ 2.200 công nhân Công ty Huê Phong đến 8 công ty khác trên địa bàn quận Gò Vấp để sớm ổn định công việc.

Các công ty này phần lớn là các công ty may mặc, gồm: Công ty Gilimex (cần tuyển 2.000 người); Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn; Công ty cổ phần May Phương Đông; Công ty cổ phần May quốc tế Thắng Lợi; Công ty cổ phần 28 Hưng Phú; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hồng Ngọc; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Bảo Huy và Công ty TNHH May mặc Bảo Cửu.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/968315/ho-tro-hon-2000-cong-nhan-cong-ty-hue-phong-tim-viec-lam