Hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho người bán vé số, chạy xe ôm ở Đắk Lắk

Trưa 6-4, hệ thống Ben's Coffee and Bread đã tổ chức phát hàng nghìn suất ăn là bánh mì thịt, nước suối, mì gói cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người bán vé số dạo, người chạy xe ôm tại hai điểm là số 32 Quang Trung và số 8 Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Một điểm trong hệ thống Ben’s Coffee and Bread tổ chức phát suất ăn cho những người nghèo, người bán vé số, xe ôm bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở TP Buôn Ma Thuột.

Một điểm trong hệ thống Ben’s Coffee and Bread tổ chức phát suất ăn cho những người nghèo, người bán vé số, xe ôm bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở TP Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Nhật Huân, đại diện hệ thống Ben’s Coffee cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người nghèo, đặc biệt là những người bán vé số dạo, những người chạy xe ôm rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người cả tháng qua không có thu nhập nên chật vật chạy từng bữa ăn. Trước tình hình này, đơn vị đã tổ chức phát các phần ăn miễn phí cho người nghèo nhằm chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn. Mỗi phần quà gồm bánh mì thịt, nước suối và mì hộp. Từ ngày mai, 7-4, sẽ có thêm một phần gạo. Theo dự kiến, hệ thống sẽ tổ chức phát từ ngày 6-4 đến hết 10-4 với hàng nghìn phần ăn miễn phí.

Nhận phần quà cầm trên tay, ông Hùng Vương, một người chạy xe giao hàng ở TP Buôn Ma Thuột nói: Tôi là người chạy xe giao hàng cũng như những người chạy xe ôm, bán vé số khổ lắm! Nhiều ngày nay không có hàng, không có người đi nên không có thu nhập để chi tiêu hằng ngày. Hôm nay, được các mạnh thường quân hỗ trợ các suất ăn, những người nghèo chúng tôi vui lắm. Nhưng suất ăn này cũng chỉ được một bữa mà thôi, trong khi đó thời gian ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 còn dài. Tôi chỉ mong sao dịch dã qua mau để mọi người trở lại công việc thường ngày kiếm thu nhập lo cho gia đình.

Nhiều người bán vé số không cầm được nước mắt khi đến nhận những phần ăn từ các nhà hảo tâm.

Ông Khương Đăng Quang, một người chạy xe ôm ở TP Buôn Ma Thuột cũng đến nhận quà chia sẻ: Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, nhất là kể từ khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1-4 đến nay, mọi người hạn chế ra đường nên cánh xe ôm chúng tôi không có khách nữa. Thu nhập không có nên đời sống bấp bênh. Hôm nay có những nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho người nghèo chúng tôi những suất ăn như thế này quý lắm. Một miếng khi đói bằng gói khi no mà…

Khi biết tin doanh nghiệp tổ chức phát hàng nghìn suất ăn cho người nghèo, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xuống tận nơi hoan nghênh và cảm ơn tấm lòng hảo tâm, cao đẹp của doanh nghiệp, lo cho người lao động nghèo trong thời kỳ giãn cách xã hội là việc làm hết sức ý nghĩa. Đồng chí Bùi Văn Cường mong rằng, sẽ có nhiều hơn những việc làm có ý nghĩa như thế này để giúp những người yếu thế trong xã hội bớt chút gian nan, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chiều 6-4, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản đồng ý chủ trương của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk về việc thực hiện hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1 đến 15-4. Theo đó, người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ trong vòng 15 ngày với mức 30.000 đồng/ngày/người. Nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, giúp người bán vé số giảm bớt khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk rà soát, lập danh sách người bán vé số trên địa bàn tỉnh là người già không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận hỗ trợ, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng được lập và gửi về Sở Tài chính trước ngày 8-4-2020. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đủ số tiền cho người bán vé số trên địa bàn theo quy định.

Theo thống kê của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk địa bàn tỉnh có gần 1.400 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm. Nhiều người bán vé số nghỉ bán bị đứt bữa, phải chuyển nghề sang buôn ve chai, làm phụ hồ hoặc về quê…

Trước đó, từ ngày 1-4, Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ 100.000 đồng/người cho tất cả người bán vé số trên địa bàn tỉnh do phải tạm ngưng công việc để phòng dịch.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43959102-ho-tro-hang-nghin-suat-an-cho-nguoi-ban-ve-so-chay-xe-om-o-dak-lak.html