Hỗ trợ giáo viên ngoài công lập, người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 10/4, tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre, đại diện các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã đến nhận gạo hỗ trợ cho những giáo viên hợp đồng tại đơn vị.

Tỉnh Bến Tre hỗ trợ gạo cho giáo viên, nhân viên ở các trường mầm non ngoài công lập. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Tỉnh Bến Tre hỗ trợ gạo cho giáo viên, nhân viên ở các trường mầm non ngoài công lập. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Số gạo này do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Bến Tre hỗ trợ giáo viên, nhân viên công tác ở các trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Địa bàn thành phố Bến Tre có 9 trường mầm non ngoài công lập. Từ khi tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, các trường ngoài công lập có 258 giáo viên, nhân viên không được hỗ trợ lương, chính sách khác. Vì vậy, số gạo hỗ trợ lúc này là nguồn động viên giúp các cô giáo, nhân viên vượt qua khó khăn trước mắt.

Cô Nguyễn Thanh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trí Đức, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre cho biết: Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều giáo viên gặp khó khăn, nhất là giáo viên, nhân viên hợp đồng. Vì vậy, rất mong sẽ có thêm sự hỗ trợ, chia sẻ trong thời gian tới để khi hết dịch bệnh các cô giáo có thể tiếp tục gắn bó với trường lớp.

Bà Nguyễn Ngọc Quý, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre cho biết, Phòng đã lập danh sách giáo viên, nhân viên hợp đồng ở các trường mầm non trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố để gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét vận động nguồn hỗ trợ cho các đối tượng này trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre Võ Văn Luyến khẳng định, nhằm hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường ngoài công lập vượt qua thời điểm khó khăn, tạo niềm tin và tiếp tục trở lại làm việc sau khi hết dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã gửi đơn đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh vận động Hội hỗ trợ 628 giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Theo đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ 15kg gạo cho mỗi giáo viên, nhân viên ở các trường, cơ sở mầm non, mẫu giáo ngoài công lập ở 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở đã đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre thời gian tới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm đời sống đội ngũ giáo viên ngoài công lập, nhân viên hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học bán trú công lập.

* Ông Trần Minh Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để giúp đỡ những người bán vé số dạo vượt qua khó khăn khi bị mất thu nhập hàng ngày do các Công ty Xổ số kiến thiết tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.

Theo đó, đến nay, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về gói hỗ trợ cho những người bán vé số dạo. Theo đó, mỗi người được nhận tiền hỗ trợ 900.000 đồng (60.000 đồng/ngày x 15 ngày). Tổng số tiền dự kiến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang hỗ trợ người bán vé số dạo toàn tỉnh đợt này khoảng 4 tỷ đồng. Công ty đang tổng hợp danh sách địa chỉ, số điện thoại, nơi cư trú từng người từ các đại lý gửi về để tránh trường hợp lọt, sót người nghèo bán số dạo, nhất là đối với người khuyết tật.

Trước đó, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đã phát 400 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì gói, năm chiếc khẩu trang và 200 nghìn đồng cho những người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh. Ngoài các suất quà của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, các đại lý vé số cũng có những phần quà tặng người bán vé số dạo.

Thu Hiền, Lê Sen (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/ho-tro-giao-vien-ngoai-cong-lap-nguoi-ban-ve-so-bi-anh-huong-boi-dich-covid19-20200410174210426.htm