Hỗ trợ gia đình thuyền viên mất tích làm các thủ tục sang Hàn Quốc

Hiện nay các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm các thuyền viên tàu cá Dae Seong bị cháy khiến 12 người gặn nạn.

Tiếp tục thông tin về việc : Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện các cơ quan chức năng của Hàn Quốc mới tìm thấy một số vật dụng và một số mảnh vỡ của con tàu, chưa tìm thấy các thuyền viên.

Tàu cá Dae Seong, 29 tấn bị cháy khiến 12 người gặn nạn, gồm (6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam). Ảnh Yonhap News.

Tàu cá Dae Seong, 29 tấn bị cháy khiến 12 người gặn nạn, gồm (6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam). Ảnh Yonhap News.

Việc hỗ trợ gia đình các thuyền viên làm hộ chiếu, visa sang Hàn Quốc đang được hai bên gấp rút triển khai để thân nhân các thuyền viên có thể sang Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất.

Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin và truyền thông, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Cục Quản lý lao động ngoài nước vẫn đang chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi sát tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên.

“Hiện nay thông tin từ phía các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết là vẫn nỗ lực để tìm kiếm các thuyền viên và theo cơ quan chức năng của bạn hiện nay mới chỉ tìm thấy một số vật dụng liên quan đến hàng hóa cũng như một số mảnh vỡ của tàu, còn về tình hình các thuyền viên mất tích vẫn chưa có tin tức gì thêm so với mấy ngày trước. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng có ý kiến với cơ quan chức năng nước bạn và đang tiến hành các thủ tục để hỗ trợ gia đình nạn nhân có nhu cầu sang Hàn Quốc thì sẽ hỗ trợ các thủ tục để người thân có thể sang trong thời gian sớm nhất”, bà Hà cho biết.

Cùng với việc cử cán bộ sang Hàn Quốc phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích, công ty Công ty Cổ phần thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (Tracimexco) tiếp tục động viên gia đình thuyền viên và có những hỗ trợ cần thiết bước đầu.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (Tracimexco) cho biết: Về phía công ty thì cũng hỗ trợ và động viên gia đình chờ đợi thông tin. Phía Hàn Quốc thì cũng thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để liên hệ với người thân làm các thủ tục visa cho 2 người thân của 1 gia đình thuyền viên sang Hàn Quốc phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Và tôi được biết thì khoảng đầu tuần sau thì visa sẽ được hoàn tất. Khi mà thân nhân gia đình sang Hàn Quốc thì công ty sẽ hỗ trợ bước đầu mỗi 1 gia đình khoảng 300 USD để làm lộ phí đi đường.

Trước đó, như VOV đã thông tin, sáng (19/11 theo giờ địa phương) tại vùng biển phía tây đảo Jeju, miền nam Hàn Quốc, tàu cá Dae Seong, 29 tấn bị cháy khiến 12 người gặn nạn, gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hậu quả, 1 người Hàn Quốc đã thiệt mạng và những người còn lại mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam./.

Hà Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-gia-dinh-thuyen-vien-mat-tich-lam-cac-thu-tuc-sang-han-quoc-981578.vov