Hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng

Sau khi nắm được thông tin trên địa bàn có 3 người bị thiệt mạng do hậu quả của mưa bão gây ra, ngày 10-9, lãnh đạo T.P Thái Nguyên đã đến hiện trường xảy ra vụ việc thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân có người bị thiệt mạng và hỗ trợ kinh phí hơn 8 triệu đồng cho các nạn nhân.

Lãnh đạo T.P Thái Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tại nơi xảy ra vụ việc.

Lãnh đạo T.P Thái Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tại nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp tục khắc phục hậu quả mưa giông
2 hộ dân sống tại khu vực nguy hiểm cần sớm được di dời
Võ Nhai: Một học sinh bị lũ cuốn trôi
Ứng trực 24/24 giờ để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai
Mưa lớn nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước
3 người thiệt mạng do sập tường, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngập nặng do mưa lớn

Đồng thời chỉ đạo UBND phường Tân Lập tổ chức khâm niệm thi thể các nạn nhân và hỗ trợ phương tiện đưa thi thể 2 nạn nhân: Vàng Văn Lượng và Vàng Văn Thới, thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang về quê an táng theo phong tục địa phương. Được biết, ngoài UBND T.P Thái Nguyên hỗ trợ, phường Tân Lập cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.

Như tin đã đưa, trận mưa lớn đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10-9, tại gia đình ông Phạm Mạnh Dũng, tổ 5, phường Tân Lập T.P Thái Nguyên đã xảy ra vụ sập lán làm 3 người thiệt mạng. Nạn nhân gồm anh Nguyễn Viết Tuấn, sinh năm 1974, xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Vàng Văn Lượng, sinh năm 2001 và Vàng Văn Thới, sinh năm 1999 cùng ở thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, cả 3 nạn nhân trên đều là thợ xây đang xây dựng công trình cho gia đình ông Dũng.

Phương Thơm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/ho-tro-gia-dinh-cac-nan-nhan-bi-thiet-mang-266180-205.html