Hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do bão số 9

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu 800 thùng hàng gia đình, 500 bộ dụng cụ sửa nhà, 1.000 tấm bạt, 800 hộp bột lọc nước và 1 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Tổng giá trị tiền và hàng cứu trợ đợt này gần 2,6 tỷ đồng. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam 300 triệu đồng, 100 thùng hàng gia đình, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 200 tấm bạt, 200 hộp lọc nước; tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu đồng, 300 thùng hàng gia đình, 300 bộ dụng cụ sửa nhà, 600 tấm bạt, 200 hộp lọc nước; tỉnh Bình Định 200 triệu đồng, 200 thùng hàng gia đình, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 200 tấm bạt, 200 hộp lọc nước; tỉnh Phú Yên 200 triệu đồng, 200 thùng hàng gia đình, 200 hộp lọc nước.

Trao quà cứu trợ tại Hưng Trung (Hưng Nguyên- Nghệ An).

Trao quà cứu trợ tại Hưng Trung (Hưng Nguyên- Nghệ An).

Trong sáng 31/10, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình tại các xã Bình Hòa, Bình Hải, Bình Trị (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại xã Bình Hải và xã Bình Trị, đoàn đã trao 75 suất/ xã, mỗi suất gồm 750.000 đồng, 1 thùng hàng gia đình và 2 tấm bạt. Ngoài ra còn có bộ dụng cụ sửa chữa nhà. Trong chiều ngày 31/10, đoàn tiếp tục hỗ trợ cho các xã Đức Thắng và xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), tiến hành trao 75 suất/ xã.

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 200 hộp thuốc lọc nước và 260 bộ dụng cụ, tỉnh Hội sẽ tiếp tục phân bổ và cấp phát cho các huyện thành theo nhu cầu thực tế tại địa phương.

Trước đó, ngày 30/10 Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu Đoàn công tác thăm hỏi, chia sẻ với người dân bị thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tại Quảng Nam.

Làm việc với tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu chia sẻ khó khăn, mất mát của tỉnh trong cơn bão số 9; đồng thời khẳng định Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh sẽ cùng chính quyền và nhân dân vừa khắc phục hậu quả mưa bão, giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, vừa khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tại đây, Trung ương Hội trao hỗ trợ 300 triệu đồng, 100 thùng hàng gia đình, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 200 tấm bạt, 200 hộp lọc nước.

Trong chuyến cứu trợ tại Quảng Nam, Chủ tịch Trung ương Hội đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân vụ sạt lở tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My) đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở tại xã Trà Leng

Được biết, đợt mưa lũ đầu tháng 10 và cơn bão số 5, 6 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá gần 5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống.

Đợt cứu trợ bao gồm: 2,2 tỷ đồng tiền mặt, 2.390 thùng hàng gia đình, 480.000 viên lọc nước Aquatab, 120.000 gói bột lọc nước P&G và hơn 10 tấn hàng cứu trợ gồm: lương thực, thực phẩm, quần áo, sách vở…; đồng thời cử 03 Đoàn công tác thăm hỏi, trao hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

K. Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ho-tro-gan-26-ty-dong-cuu-tro-khan-cap-cac-gia-dinh-bi-thiet-hai-do-bao-so-9-n182259.html