Hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp của thanh niên

Trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, các cấp Hội LHTN Việt Nam trên cả nước vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 437 nghìn bạn trẻ; xây dựng gần ba nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, các cấp Hội LHTN Việt Nam trên cả nước vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 437 nghìn bạn trẻ; xây dựng gần ba nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.

Chiều 7-1, tại đầu cầu Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, bằng hình thức trực tuyến, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua ba trọng tâm: Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; Chương trình "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh"...

Trong năm 2020, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ như: hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 437 nghìn thanh niên, trong đó hơn 208 nghìn bạn trẻ có việc làm ổn định; vận động thanh niên hiến hơn 504 nghìn đơn vị máu; xây dựng gần ba nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế...

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế, tồn tại về việc 6/10 chỉ tiêu công tác năm 2020 chưa đạt; nhiều chương trình, hoạt động không được tổ chức, phải thay đổi quy mô do ảnh hưởng dịch Covid-19; công tác kết nối, định hướng, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có nơi, có chỗ chưa chủ động, kịp thời, hiệu quả; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, chế xuất hiệu quả chưa cao...

Hội nghị cũng đã thông qua chủ đề công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước năm 2021 là "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", với một số chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu như: 100% Hội cấp huyện trở lên triển khai ít nhất hai hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội cấp tỉnh tổ chức ít nhất hai hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ho-tro-gan-2-000-du-an-khoi-nghiep-cua-thanh-nien-630999/