Hỗ trợ dự án khởi nghiệp tăng tốc thành công

Thời gian qua, việc hỗ trợ khởi nghiệp còn thiếu khâu đầu tư tập trung để hỗ trợ các dự án tăng tốc trở thành doanh nghiệp ổn định và khởi nghiệp thành công.

 Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạp. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạp. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Ngày 30/3 tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp (BSA) phối hợp Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Chia sẻ thông tin”.

Hội thảo nhằm tạo môi trường kết nối các thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng nhau trao đổi định hướng khởi nghiệp, kinh nghiệm lập nghiệp, chia sẻ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, tiếp cận thị trường.

Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm BSA cho rằng, không ai có đủ tất cả nguồn lực để khởi nghiệp nên cần sự chia sẻ, lớn nhất là sự chia sẻ về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm. Thời gian qua, việc hỗ trợ khởi nghiệp còn thiếu một khâu, đó là khi đã hình thành dự án khởi nghiệp, không có sự đầu tư tập trung để hỗ trợ các dự án tăng tốc trở thành doanh nghiệp ổn định và khởi nghiệp thành công.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, hiện khởi nghiệp trong nông nghiệp có rất nhiều tiềm năng. Do đó, Trung tâm BSA đang hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ về hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, bởi chỉ có thị trường tin cậy là không đủ để vươn ra thế giới, mà phải có tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Cùng quan điểm trên, ông Phạm Dũng Nam, Giám đốc Văn phòng Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Đề án 844) cho rằng, để gọi được vốn đầu tư các doanh nghiệp phải tạo được thị trường cho mình, nhất là tiếp cận được tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, cần có các hoạt động nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; trong đó chúng ta có doanh nghiệp đi trước thành công, có thể chia sẻ lại kinh nghiệm cho các startup.

Đại biểu tìm hiểu về các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về những định hướng của Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; những tư duy cần thiết cho khởi nghiệp; sức mạnh của công nghệ trong phát triển doanh nghiệp thời đại công nghiệp 4.0.

Về những tư duy cần thiết cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamit chia sẻ, khởi nghiệp muốn thành công thì phải làm điều gì khó khăn, có lợi cho người khác. Đối với những người chưa có kinh nghiệm, nên làm thuê cho các doanh nghiệp; trong đó có thể chọn doanh nghiệp khó khăn. Đây sẽ là nền tảng để chúng ta có kinh nghiệm khởi nghiệp thành công.

Song song với hội thảo, Trung tâm BSA cũng tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp, trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại khu vực này, các doanh nghiệp được chuyên gia tư vấn về phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thực tế; bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm; thiết kế bao bì sản phẩm cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khởi nghiệp.../.

Tiến Lực/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ho-tro-du-an-khoi-nghiep-tang-toc-thanh-cong/117123.html