Hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyên góp được gần 240 triệu đồng và Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ủng hộ 3.000 USD để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) mang đến niềm vui vô bờ bến cho người dân nơi đây. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) mang đến niềm vui vô bờ bến cho người dân nơi đây. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc cùng chung tay quyên góp mỗi người một ngày lương nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra, sớm ổn định đời sống.

Mới đây, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cùng Ban Tổng thư ký, đại diện Công đoàn Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyên góp được gần 240 triệu đồng và Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ủng hộ 3.000 USD gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ.

Ngay sau khi nhận được thông tin mưa lũ ảnh hưởng nghiệm trọng tới các tỉnh miền Trung, trên mạng xã hội, cầu thủ Văn Toàn (Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) cho biết anh đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng thông qua ca sỹ Thủy Tiên để gửi tới đồng bào miền Trung.

Trước tình hình khó khăn, mất mát quá lớn của người dân miền Trung, Ban tổ chức Giải Golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 (năm 2020) đã quyết định trích 1 tỷ đồng để ủng hộ học sinh, sinh viên vùng lũ.

Tại Giải Cờ tướng Doanh nhân lần thứ nhất 2020 tranh Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam , Ban Tổ chức, các kỳ thủ, người hâm mộ đã gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền quyên góp được là 23,2 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc để có thể sớm chuyển tới tay người dân vùng lũ.

Ngày 26/10, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã đến trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao tượng trưng số tiền 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Đây là số tiền được trích trong số tiền ngành công an vận động được từ cán bộ chiến sỹ trong tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Hòa cho biết, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục vận động.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, từ khi phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung ngày 22/10 đến thời điểm này, đã nhận được gần 1 tỷ đồng tiền mặt đóng góp từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ quần áo, gạo, mì tôm, nước uống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn đến các tổ chức thiện nguyện để kịp thời đi trao tặng những nhu yếu phẩm mà người dân đang cần.

Số tiền quyên góp được trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày phát động sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và gửi cho 6 tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Hà Tĩnh.

Ngày 26/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Hồng Đào cho biết, trong những ngày qua, mưa bão kèm theo lũ lớn, sạt lở đất đã liên tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; trong đó có nhiều tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Hiện, các cấp, ngành đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ nhân dân vùng bị bão lũ. Tuy nhiên, cuộc sống của hàng triệu người dân trong vùng bị thiệt hại đang đối diện với rất nhiều khó khăn, chưa thể phục hồi ngay và cần sự chung tay giúp đỡ của đồng bào cả nước.

Các em học sinh tham gia quyên góp ủng hộ tại buổi lễ phát động. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh dành tỉnh cảm cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra bằng sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần cùng đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Địa chỉ tiếp nhận đóng góp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, số 168, Nguyễn Huệ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại: 02703.822262; số tài khoản: 3751.0.1044110.00000 tại Kho Bạc Nhà nước Vĩnh Long.

Ngay trong lễ phát động, các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quyên góp và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra gần 4 tỷ đồng./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ho-tro-dong-bao-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-thien-tai/673541.vnp