Hỗ trợ đồng bào Khmer sản xuất hiệu quả

Tỉnh Trà Vinh có gần 32% số dân là đồng bào Khmer, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã đưa ra chủ trương, nghị quyết giảm nghèo, trong đó, quan tâm việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất cây trồng, vật nuôi.

Nông dân Thạch Mạnh (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) thu hoạch dưa leo.

Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer, chúng tôi cùng Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Hòa (huyện Châu Thành) Lý Văn Tâm về ấp Bót Chếch, nơi có hơn 85% số dân là đồng bào Khmer sinh sống. Ðồng chí Lý Văn Tâm cho biết, trước đây người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và một ít đất vườn dừa. Khi hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, đất lúa làm được từ hai đến ba vụ/năm. Nhưng do đất chật, người đông, các hộ dân ở đây vẫn rất chật vật, chưa thể thoát nghèo. Ðể khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất, giảm nghèo bền vững, UBND xã Lương Hòa đã phối hợp cán bộ nông nghiệp huyện tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình trồng các loại rau màu cho người dân. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giờ đây bà con trong xã đã nâng cao năng suất lao động, mang lại thu nhập ổn định.

Chi hội trưởng Nông dân ấp Bót Chếch Sơn Văn cho biết, khoảng bốn năm nay, có hơn 50 hộ là đồng bào Khmer trong ấp đã chuyển khoảng 15 ha đất trồng lúa sang trồng màu. Nhờ vậy, đời sống kinh tế của những hộ trồng màu đã chuyển biến rõ rệt. Hộ nghèo thì thoát được nghèo, hộ khá thì khá hơn. Hiệu quả áp dụng kỹ thuật vào sản xuất đã rõ, nhưng bốn năm qua, số hộ và số diện tích chuyển đổi sản xuất mới chỉ dừng lại ở con số khá khiêm tốn. Ông Sơn Văn giải thích: Trồng màu tốn nhiều công sức hơn trồng lúa; trong khi lao động trẻ bây giờ thích vào làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp hơn làm ruộng. Rồi vốn đầu tư ban đầu cho trồng màu cũng nhiều hơn trồng lúa. Ðồng thời, họ sợ trồng nhiều, đến khi sản phẩm dư thừa sẽ bị thương lái ép giá, trong khi giá cả rau màu luôn biến động...

Rẫy dưa leo của hai vợ chồng Thạch Mạnh, ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành vừa được Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) tỉnh Trà Vinh hỗ trợ đầu tư 7,5 triệu đồng làm dàn tưới phun. Thạch Mạnh cho biết: "Nhà tôi không có đất sản xuất, cho nên phải thuê ba công này để trồng dưa leo, với giá ba triệu đồng/công/năm. Nhờ dự án đầu tư hệ thống tưới phun, hai vợ chồng làm ba công dưa cũng đỡ mệt".

Để hỗ trợ vốn cho đồng bào Khmer chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã đầu tư gần một tỷ đồng. Ðáng chú ý là Dự án AMD đầu tư 126 triệu đồng cho bảy hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mô hình tưới phun, vừa giảm công lao động, vừa tiết kiệm nước. Ngoài ra, chính quyền và đoàn thể địa phương đang vận động các hộ trồng màu ở đây vào tổ hợp tác nhằm dễ chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn và tìm đối tác đầu ra ổn định, góp phần xóa nghèo bền vững, tiến tới xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: ĐẶNG VĂN BƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36307402-ho-tro-dong-bao-khmer-san-xuat-hieu-qua.html